BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  

Cập nhật ngày: 21/05/2019 - 10:47

BTNO - Ngày 20.5, tại Hòa Thành, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tham gia trồng cây xanh, kêu gọi người dân trồng cây bảo vệ thiên nhiên theo lời Bác Hồ dạy.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Đến dự lễ phát động có bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến kêu gọi nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích cộng đồng bảo vệ thiên nhiên, phát huy vai trò, giá trị của đa dạng sinh học; huy động cộng đồng cùng tham gia vào hoạt động bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học; hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, chống xói mòn đất, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế... phù hợp với điều kiện từng nơi, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Bà Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại xã Trường Đông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây cũng là dịp để mỗi người tự nâng cao nhận thức trách nhiệm, chung sức, chung lòng bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường chung cho toàn cầu và hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và huyện Hòa Thành cùng đoàn viên thanh niên, nhân dân, học sinh tham gia trồng 200 cây sao tại khuôn viên và hai bên đường khu vực Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng xã Trường Đông.

Vào ngày 28.11.1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày “Tết trồng cây” với mong muốn “Trong mười năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân”.

Tâm Giang


Liên kết hữu ích