Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tây Ninh quan tâm thực hiện tốt chính sách dành cho người khuyết tật và người cao tuổi
Thứ sáu: 04:15 ngày 14/08/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Tây Ninh quan tâm khá tốt đến chính sách dành cho người khuyết tật và người cao tuổi; người cao tuổi ở Tây Ninh chủ yếu sống ở nhà, ít sống trong trung tâm bảo trợ xã hội, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ở Tây Ninh là rất tốt. Về việc thực hiện Luật Người khuyết tật, đoàn công tác cho rằng người khuyết tật Tây Ninh được quan tâm, có trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Sinh viên TP Hồ Chí Minh tặng quà tết cho người cao tuổi ở xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Vừa qua, đoàn công tác của Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (UBCVĐXH) đã đến làm việc tại Tây Ninh để kiểm tra kết quả thực hiện Luật Người cao tuổi và Luật Người khuyết tật, được Quốc hội thông qua vào năm 2010.

Trong buổi kiểm tra thực tế tại xã Suối Dây, UBND xã Suối Dây, huyện Tân Châu đã báo cáo với đoàn, kể từ khi có Luật Người cao tuổi, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực để đưa luật vào cuộc sống. Trong những năm qua, UBND xã đã tạo điều kiện cho người cao tuổi được vay vốn hơn 1,3 tỷ đồng từ các dự án để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tính đến nay, 48 người cao tuổi trong xã được hỗ trợ 5.000 cây cao su giống, 20 con gà mái đẻ và 3 con bò sinh sản. Hội viên Hội Người cao tuổi của xã góp vốn xoay vòng được 428 triệu đồng, cho 70 người vay để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, số hộ nghèo là người cao tuổi đã giảm đáng kể…

Đối với Luật Người khuyết tật, UBND xã Suối Dây đã tiến hành rà soát các đối tượng người khuyết tật theo từng khu dân cư, phân loại khuyết tật, nhu cầu của từng đối tượng để đưa vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương.

Người đủ 80 trở lên được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, kể cả người đang hưởng lương hưu, nhằm bảo đảm tính công bằng xã hội (UBND tỉnh đề xuất).

Cụ thể là tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vay vốn phát triển sản xuất; xây dựng nhà ở; chăm sóc sức khoẻ... Đối với những trường hợp khuyết tật nặng, đặc biệt nặng có hoàn cảnh gia đình khó khăn được miễn các khoản đóng góp do địa phương quy định.

Trong những năm qua, xã đã miễn, giảm cho 72 đối tượng, với số tiền trên 10.000.000 đồng. Bên cạnh đó, địa phương cũng tạo điều kiện cho 26 người khuyết tật nhẹ tham gia học nghề, sau khi học nghề, người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc tìm việc làm có thu nhập ổn định. Người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp khác như hỗ trợ bò sinh sản, được vay vốn ưu đãi...

Theo UBND huyện, tổng số người cao tuổi của Tân Châu hiện nay là 6.913/130.693 người - chiếm tỷ lệ 5,29%. Hiện có 1.072 người từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội với mức 200.000đ/người/tháng; khi người cao tuổi từ đủ 80 trở lên qua đời được hỗ trợ mai táng phí số tiền 3.000.000 đồng.

Hằng năm, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ, hướng dẫn người cao tuổi các kỹ năng về phòng, chữa bệnh. Trong 5 năm qua, có 6.462 phần quà được tặng cho người cao tuổi, trị giá 883.590.000 đồng.

Người cao tuổi bị bệnh không đi xa được có nhân viên y tế tới tận nhà thăm hỏi, hướng dẫn tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, giúp phục hồi sức khoẻ, hạn chế số người bị tàn tật do biến chứng của bệnh gây ra.

Đối với Luật Người khuyết tật, UBND huyện cho biết, hiện tại trên địa bàn Tân Châu có 732 người khuyết tật do bẩm sinh hoặc tai nạn gây ra và 434 người khuyết tật do hậu quả chiến tranh để lại.

Với nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật, UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Trung tâm Chỉnh hình phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người khuyết tật trên 300 lượt người, đưa 15 người khuyết tật vận động đi chỉnh hình phục hồi chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm quyền được đến trường đối với người khuyết tật, UBND huyện Tân Châu chỉ đạo ngành Giáo dục luôn chăm lo, tạo điều kiện cho các em học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhập học. Hiện tại, Tân Châu có 19 em học sinh khuyết tật đang học tại trường dành cho học sinh khuyết tật của tỉnh…

Hai cha con anh Phan Thành Thương, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành (nạn nhân chất độc da cam) chỉ có tổng cộng bốn ngón tay.

Tại buổi làm việc tại UBND tỉnh vừa qua, sau khi nghe báo cáo, đoàn công tác của UBCVĐXH của Quốc hội nhận xét: Tây Ninh quan tâm khá tốt đến chính sách dành cho người khuyết tật và người cao tuổi; người cao tuổi ở Tây Ninh chủ yếu sống ở nhà, ít sống trong trung tâm bảo trợ xã hội, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ở Tây Ninh là rất tốt. Về việc thực hiện Luật Người khuyết tật, đoàn công tác cho rằng người khuyết tật Tây Ninh được quan tâm, có trường chuyên biệt dành cho học sinh khuyết tật.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn, công tác quản lý Nhà nước về người cao tuổi và người khuyết tật ở Tây Ninh cũng còn những mặt hạn chế, trong đó việc dạy nghề cho người khuyết tật đạt kết quả gần như không đáng kể; việc xây dựng các công trình hạ tầng dành cho người khuyết tật còn chậm, khiến người khuyết tật gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Đoàn công tác đề nghị địa phương tăng cường quản lý Nhà nước về người cao tuổi và người khuyết tật, nhất là đối với cấp cơ sở; đề nghị Tây Ninh cần quan tâm lập quy hoạch các trung tâm bảo trợ xã hội cả trong và ngoài công lập; tiếp tục ra soát, nắm chắc đối tượng cận 80 tuổi, hoàn thiện giấy tờ để hưởng chế độ...

VIỆT ĐÔNG

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 10.902 người khuyết tật đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật, trong đó có 3.100 người khuyết tật đặc biệt nặng; 6.991 người khuyết tật nặng và 811 người khuyết tật nhẹ. Hầu hết người khuyết tật được cấp thẻ BHYT.

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục