Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính quyền quân sự Thái Lan vẫn thể hiện rõ thái độ kiên quyết trấn áp các cuộc biểu tình chống đảo chính, đặc biệt là của phong trào “áo đỏ” ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin và em gái Yingluck Shinawatra.

Hãng tin Reuters cho biết, hôm 8.6, chính quyền quân sự đã triển khai hơn 6.000 binh lính và cảnh sát trên khắp các tuyến đường chính ở thủ đô Bangkok, đặc biệt là ở những địa điểm thường xuyên diễn ra biểu tình nhất từ trước đến nay là sân bay quốc tế Suvarnabhumi, khu vực quanh cung điện hoàng gia, tượng đài Chiến thắng…
![]() |
|
“Chúng tội hy vọng các cuộc biểu tình sẽ không kích động bạo lực và kết thúc trong hoà bình” - Phó tư lệnh cảnh sát Thái Lan Somyot Poompanmoung nói. Theo ông này, các lực lượng an ninh đã nhận được chỉ thị của tư lệnh lục quân, người đứng đầu cuộc đảo chính, tướng Prayuth Chan-ocha là cố gắng hết mức, tránh đối đầu với những người biểu tình. Lực lượng an ninh sẽ cử người làm nhiệm vụ chụp ảnh các cuộc biểu tình, nhận diện rồi sau đó mới bắt giữ những người quá khích. Các nhà phân tích chính trị nhận định, dù chính quyền vẫn chưa có kế hoạch phục hồi quyền lực dân sự ngay lập tức, nhưng họ đang ráo riết tiến hành một chiến dịch đem lại cho người dân điều mà họ cần thiết nhất hiện nay – đó là hạnh phúc. Trước mắt, chính quyền quân sự cam kết chi hơn 2 tỷ USD để phục hồi nền kinh tế nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Bên cạnh đó, tướng Prayuth Chan-ocha cũng tuyên bố, chính quyền quân sự sẽ chi hàng tỷ USD để trả tiền đền bù giá gạo cho nông dân – điều mà chính quyền của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra hứa nhưng không làm được. Dư luận ví, chiến dịch đặc biệt của quân đội là “chiến dịch nụ cười”. Trên đường phố thủ đô Bangkok trong những ngày qua liên tục diễn ra các buổi hoà nhạc với thức ăn được cung cấp miễn phí, các buổi khiêu vũ và thậm chí binh lính còn tổ chức cho người dân tập cưỡi ngựa. Những sự kiện gần giống hội chợ này được xem là động thái góp phần mở đường cho tiến trình hoà giải dân tộc sau gần 1 thập kỷ bị chia rẽ chính trị. Bên cạnh đó, chính quyền quân sự tại Thái Lan cũng đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào buổi tối ở Krabi, Phang Nga, Hua Hin và Cha-Am. Như vậy, cùng với Phuket, Pattaya và Samui, hiện đã có 7 địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước này đã được dỡ bỏ, cho thấy tình hình đã tạm yên tĩnh sau hơn 2 tuần diễn ra cuộc đảo chính của quân đội. TRINH DƯƠNG Theo Reuters/ channelnewsasia Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
|
