Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Thái Lan: Quân đội đảo chính, áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước
Thứ sáu: 03:33 ngày 23/05/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vào lúc 16 giờ 30 chiều 22.5, Tư lệnh lục quân kiêm Giám đốc Trung tâm duy trì trật tự và hoà bình Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha thông báo, quân đội chính thức đảo chính, giành quyền điều hành đất nước nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang, gây quá nhiều thương vong trong những tháng gần đây.

Cuộc đảo chính diễn ra hai ngày sau khi quân đội ban bố tình trạng thiết quân luật trên cả nước. Các đơn vị quân đội nắm giữ quyền kiểm soát an ninh ở các mục tiêu quan trọng, cấm các phe phái chính trị tổ chức biểu tình.

Trong vòng 80 năm qua, trong số 18 cuộc đảo chính ở Thái Lan, quân đội nước này tiến hành 11 vụ. Gần đây nhất là cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của Thủ tướng Thaksin Shinawatra hồi năm 2006.

Binh lính quân đội Thái Lan nhanh chóng được triển khai trên đường phố ở Bangkok để đề phòng tình huống xấu. Ảnh: AP

Việc quân đội tiến hành đảo chính là hệ quả của hai phiên đàm phán ngày 21 và 22.5 đều không đạt kết quả nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài suốt 7 tháng qua, với những cuộc biểu tình lớn ở khắp Bangkok làm 28 người chết, hàng trăm người bị thương.

Trong thông báo phát trực tiếp trên các kênh truyền hình và sóng phát thanh, tướng Prayuth nhấn mạnh, tình hình tại Thái Lan buộc quân đội phải nắm giữ quyền lực nhằm nhanh chóng phục hồi trật tự xã hội và thúc đẩy cải cách chính trị.

“Để đưa đất nước trở lại đời sống bình thường, Uỷ ban gìn giữ hoà bình dân tộc gồm quân đội, các lực lượng vũ trang, không lực hoàng gia và cảnh sát chính thức nắm quyền vào lúc 16 giờ 30 ngày 22.5” – tướng Prayuth nói. “Mọi người dân Thái Lan cần phải bình tĩnh, các quan chức chính phủ vẫn phải làm việc như bình thường".

Theo giới truyền thông trong nước, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử, quyền Chủ tịch thượng viện, lãnh đạo đảng Pheu Thai cầm quyền, lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập, cũng như lãnh đạo các phe “áo đỏ” - ủng hộ chính phủ và phe “áo vàng” – chống chính phủ tham dự phiên đàm phán thứ hai ngày 22.5 do tướng Prayuth làm trung gian đều bị bắt giữ ngay tại phòng họp.

Trong cuộc họp ngày 22.5, tướng Prayuth Chan-ocha đề nghị Thủ tướng lâm thời Niwattumrong Boosongpaisan từ chức, giải tán chính phủ để quân đội tìm ra một thủ tướng mới nhưng chính phủ của đảng Pheu Thai cầm quyền không đồng ý.

Ngay sau khi tướng Prayuth tuyên bố đảo chính, hàng ngàn binh lính Thái Lan đã đổ ra các đường phố ở Bangkok để đề phòng tình huống xấu. Quân đội điều xe quân sự cùng nhiều binh lính bao vây toà nhà chính phủ, ngăn chặn những người ở bên trong đang có ý định rời đi. Quân đội cũng đã cử binh lính và phương tiện tới hộ tống các thủ lĩnh biểu tình ra khỏi các khu vực tụ tập ở thủ đô Bangkok. 

Theo Reuters, quân đội Thái Lan áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước từ 22 giờ tới 5 giờ ngày hôm sau.

Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi thủ lĩnh phe “Áo đỏ” ủng hộ chính phủ, ông Jatuporn Prompan tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình ở ngoại ô thủ đô Bangkok, bất chấp việc quân đội nắm giữ quyền kiểm soát đất nước. Có tin cho biết, binh lính Thái Lan đã bắn chỉ thiên tại một khu vực biểu tình của phe “Áo đỏ”.

TÙNG LÂM

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh