Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 25.5, Tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha – người đứng đầu Hội đồng quốc gia vì hoà bình và trật tự cảnh báo người dân không nên tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội tiến hành đảo chính.

Tướng Prayuth khẳng định, những nguyên tắc dân chủ thông thường không thể áp dụng vào thời điểm tình hình đất nước “dầu sôi lửa bỏng”.
Trong một tuyên bố trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Winthai Suvaree cho biết thêm: “Quân đội yêu cầu cơ cơ quan truyền thông, mạng xã hội chấm dứt ngay việc kích động biểu tình, cẩn trọng trong việc phát ngôn, chỉ trích hay làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho các phe phái, đặc biệt là nhân dân, các quan chức cảnh sát và quân đội”.
18 tổng biên tập các tờ báo lớn tại Thái Lan cũng đã được yêu cầu trình diện quân đội Thái Lan vào ngày 25.5 để nhận chỉ thị về việc đưa tin ủng hộ lực lượng này.
|
Quân đội Thái Lan trấn áp những người biểu tình phản đối đảo chính tại Bangkok hôm 25.5. Ảnh: Reuters. |
Bất chấp việc quân đội ban bố thiết quân luật và ra lệnh cấm các nhóm tụ tập trên 5 người, trong hai ngày 24 và 25.5, tại Bangkok khoảng 1.000 người đã xuống đường biểu tình để phản đối cuộc đảo chính.
Đã có một số đụng độ giữa người biểu tình với bính lính, một vài người đã bị bắt. Tuy nhiên, điều quân đội e ngại nhất là việc phe “áo đỏ” thân chính phủ bị lật đổ đang lên kế hoạch tổ chức biểu tình tại Chiang Mai – nơi có đông những người ủng hộ gia tộc Shinawatra sinh sống. Quân đội đe doạ, nếu cảnh sát và binh lính tại đây không dẹp được các cuộc biểu tình, họ sẽ bị điều chuyển công tác.
Hôm 25.5, quân đội tổ chức một số cuộc gặp với các quan chức cao cấp trong các bộ Tài chính, Thương mại, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân, các công ty vận tải và dầu khí để bày tỏ quyết tâm chấm dứt các cuộc biểu tình, tập trung; ưu tiên phục hồi nền kinh tế, trong đó có việc trả tiền cho những người nông dân bán gạo cho chính phủ theo chương trình trợ giá lúa gạo mà cựu Thủ tướng Yingluck không thể thực hiện.
“Từ bây giờ, quân đội sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề của đất nước”, “Quân đội chỉ kiểm soát đất nước trong thời gian ngắn nhất có thể. Quân đội chỉ muốn đảm bảo rằng tình hình đất nước sẽ sớm trở lại ổn định mà không gặp phải sự kháng cự nào” – một quan chức quân đội cho biết.
Trước đó, hôm 24.5, quân đội giải tán Thượng viện sau khi đình chỉ Hiến pháp, giải tán Hạ viện, bắt giữ cựu Thủ tướng Yingluck cùng hơn 100 chính khách ủng hộ chính phủ lẫn phe đối lập. Quân đội cũng đã tiến hành phong toả tài sản của hai lãnh đạo Đảng Vì nước Thái là cựu Bộ trưởng Nội vụ Charupong Ruangsuwan và cựu Bộ trưởng Giáo dục Chaturon Chaisang vì hai người này đã từ chối trình diện theo yêu cầu.
Trong một diễn biễn khác tại Thái Lan, tờ Bangkok Post cho biết, hàng loạt vụ đánh bom và nổ súng ở miền Nam nước này làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương.
Theo Bangkok Post, các vụ tấn công xảy ra tại hai tỉnh Pattani và Narathiwa, miền nam Thái Lan vào tối 24.5. Cơ quan an ninh địa phương cho biết, có tới 15 địa điểm bị tấn công và ba điểm bị đánh bom. Thậm chí, một tàu hải quân neo đậu trên sông Pattani cũng bị tấn công.
TÙNG LÂM
Theo Reuters