Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Thái Lan: Tòa án Hiến pháp ra phán quyết cách chức Thủ tướng Yingluck
Thứ năm: 07:53 ngày 08/05/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết yêu cầu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải rời khỏi nhiệm sở vì tội lạm dụng quyền lực trong vụ thuyên chuyển Tổng Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia hồi năm 2011.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (phải) và Phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul. Ảnh: Reuters.

"Việc đảm nhiệm cương vị Thủ tướng đã chấm dứt, bà Yingluck không còn đảm đương chức vụ Thủ tướng tạm quyền nữa", chánh án Tòa hiến pháp đưa ra phán quyết trong phiên tòa được trực tiếp trên truyền hình vào trưa 7.5.

Bà Yingluck bị xác định là đã ra quyết định trái luật liên quan tới việc chuyển công tác của ông Thawil Pliensri năm 2011, vốn bị phe đối lập cho là có mưu đồ làm lợi cho Đảng Puea Thai của bà.

Trong phiên toà diễn ra hôm 6.5, Thủ tướng Yingluck khẳng định, việc thuyên chuyển ông Thawil Pliensri là diễn ra bình thường, theo thông lệ, nằm trong khuôn khổ thẩm quyền của Thủ tướng. Bà cũng nhấn mạnh hoàn toàn không có hành vi can thiệp hoặc tư lợi trong vụ thuyên chuyển này.

Dư luận lo ngại rằng, phán quyết trên của tòa án sẽ khiến Thái Lan tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng trước làn sóng biểu tình của “phe áo đỏ”- những người ủng hộ bà Yingluck, hiện vẫn hoạt động rất mạnh ở vùng nông thôn.

Chính phủ của bà Yingluck Shinawatra được thành lập qua bầu cử vào cuối năm 2011. Sau nhiều sức ép của lực lượng đối lập với hàng loạt cuộc biểu tình kéo dài, buộc bà Yingluck Shinawatra phải giải tán Quốc hội, tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2.2.2014. Tuy nhiên, sau đó cuộc tổng tuyển cử bị Tòa án Hiến pháp tuyên vô hiệu lực và một cuộc tổng tuyển cử lại dự kiến diễn ra vào ngày 20.7 tới.

THUÝ TRINH

Theo Bangkok Post/Reuters

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh