BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thanh niên 3 tỉnh Tây Ninh (Việt Nam), Tbong Khmum và Prey Veng (Campuchia) ký kết bản ghi nhớ hợp tác 

Cập nhật ngày: 16/03/2019 - 06:46

BTN - Sáng 15.3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hội LHTN tỉnh Tbong Khmum, tỉnh Prey Veng- Vương quốc Campuchia.

Tỉnh đoàn trao thư cảm ơn cho đại diện cơ sở bánh tráng Quốc Thắng.

Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 240km tiếp giáp với các tỉnh Tbong Khmum, Svay Rieng, Prey Veng thuộc Vương quốc Campuchia. Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên đã được vun đắp qua chiều dài lịch sử, ngày càng tô thắm và gắn kết bền chặt hai dân tộc, 2 đất nước. Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác càng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước nói chung và thanh niên tỉnh Tây Ninh với thanh niên tỉnh láng giềng Tbong Khmum, Prey Veng nói riêng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội LHTN các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: hỗ trợ về hoạt động của thanh niên, tăng cường tổ chức các hoạt động phúc lợi xã hội, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo; tăng cường chia sẻ trao đổi kinh nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật, kiến thức về phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đào tạo nghề để hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế; tăng cường hợp tác lĩnh vực giáo dục, cấp học bổng cho thanh niên học tập; tổ chức các giải thi đấu thể thao, thi đấu giao lưu giữa thanh niên hai tỉnh; tổ chức cho thanh niên hai tỉnh tìm hiểu về phong tục tập quán, lịch sử...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến khẳng định, việc xây dựng một chương trình hợp tác phát triển dành cho thanh niên giữa ba tỉnh là hết sức cần thiết, nhằm hiện thực hoá bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Hành chính tỉnh Tbong Khmum, Prey Veng. Việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác là chủ trương định hướng chung, cần phải được cụ thể, chi tiết hơn nữa. Và để đạt được những kết quả như mong muốn, trước hết, tổ chức Hội LHTN ba tỉnh phải quyết tâm cao, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội, tích cực tham gia chương trình hợp tác với tinh thần “Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình ký kết, trước đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã đưa đoàn đại biểu thanh niên của tỉnh Tbong Khmun và tỉnh Prey Veng đến tham quan các mô hình làm kinh tế của hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh gồm: khu đóng gói sản phẩm trái mãng cầu của Công ty cổ phần NATANI (xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh), cơ sở bánh tráng Quốc Thắng (phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh) và Công ty TNHH cà phê Gu Việt (xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành). Các bên cũng đã tham gia giao lưu bóng đá và văn nghệ trong không khí ấm tình hữu nghị.

K.K