Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
An ninh được thắt chặt ở khu vực quanh Đại sứ quán Nga. Cảnh sát và lực lượng Vệ quốc được bố trí canh gác quanh khu vực. Ngoài ra, một đội quân dự phòng cho các tình huống khẩn cấp cũng được thiết lập.

|
|
Thông cáo báo chí của Cảnh sát Kiev hôm 16.6 cho biết, Bộ Nội vụ Ukraine đã thắt chặt an ninh tại Đại sứ quán Nga ở Kiev sau vụ tấn công bạo lực hôm 15.6.
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Ukraine nghi ngờ những sự kiện tại Đại sứ quán Nga ở Kiev có thể có liên quan đến các cơ quan đặc nhiệm Nga. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko nói trong buổi họp báo tại Kiev hôm 16.6: “Chúng tôi tin rằng, hậu quả của những sự kiện này cũng có thể là một sự khiêu khích do các cơ quan đặc nhiệm Nga gây ra”.
Tối 14.6, rất đông người dân Ukraine đã tập trung trước Đại sứ quán Nga ở Kiev để biểu tình phản đối. Những người quá khích đã xé quốc kỳ Nga treo tại toà nhà Đại sứ quán Nga, ném vào toà nhà những lựu đạn khói, trứng, đá. Nhiều cửa sổ của toà nhà đã bị vỡ kính. Ước tính có khoảng 200 người tham gia cuộc biểu tình này. Họ hô hào những lời lẽ quá khích.
Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng gay gắt trước việc đại sứ quán nước này tại Ukraine bị tấn công và lên án “sự dung túng thiếu trách nhiệm của phía chính quyền Ukriane” đã tạo điều kiện cho hành động tấn công toà nhà Đại sứ quán và “nhục mạ quốc kỳ Nga.”
Mỹ cũng lên án vụ tấn công này và yêu cầu chính quyền Ukraine phải có biện pháp bảo vệ cho các nhân viên sứ quán Nga.
TÙNG LÂM
Theo Itar-tass/Ria Novosti
