Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hỏi: Con gái tôi nay được 14 tháng tuổi. Mấy hôm nay trở trời bé bị ho có đàm, sổ và nghẹt mũi, không biết uống thuốc gì cho hết? Tối bé mệt nên hay khóc đêm. Từ nhỏ, bé đã có bệnh ngủ hay ngáy. Xin hỏi đó có phải là bệnh không? Cách điều trị như thế nào?

![]() |
Hỏi: Con gái tôi nay được 14 tháng tuổi. Mấy hôm nay trở trời bé bị ho có đàm, sổ và nghẹt mũi, không biết uống thuốc gì cho hết? Tối bé mệt nên hay khóc đêm. Từ nhỏ, bé đã có bệnh ngủ hay ngáy. Xin hỏi đó có phải là bệnh không? Cách điều trị như thế nào? - Nguyễn Thị Cẩm T. (Thanh Trung, Thanh Điền, Châu Thành)
Đáp: Cháu bé ho có đàm, nghẹt mũi có thể bị nhiễm khuẩn hô hấp, thường là do các nguyên nhân sau:
Do trẻ có cơ địa đặc biệt dễ mắc bệnh: trẻ suy dinh dưỡng, trẻ không được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, không chủng ngừa đủ, thiếu vitamine A, thiếu máu thiếu sắt, trào ngược dạ dày thực quản, có bệnh lý mãn tính kèm theo (bệnh tim bẩm sinh và nhiều loại bệnh lý bẩm sinh khác, bại não và các bệnh thần kinh – cơ, suy giảm miễn dịch).
Môi trường sống không thuận lợi : không khí ô nhiễm, nhà cửa chật chội, đông đúc, thiếu vệ sinh, khói bếp, khói xe, khói công nghiệp và đặc biệt là khói thuốc lá.
Bạn nên đưa bé đi khám để các bác sĩ thăm khám trực tiếp cho bé để chẩn đoán chính xác bệnh và có đơn thuốc điều trị tích cực.
Tất cả các trẻ em đều ngáy khi chúng bị cảm lạnh. Tuy nhiên, ngay cả khi không bị cảm lạnh, vẫn có khoảng 8 - 12% trẻ em ngủ ngáy và chủ yếu vào ban đêm. Việc này thường biến chuyển theo chiều hướng tiêu cực ở độ tuổi khoảng 2 - 8 tuổi và sau đó thường sẽ được cải thiện theo hướng tích cực hơn. Ngáy ngủ thường phổ biến hơn ở những trẻ nặng cân và những trẻ sống trong gia đình có người hút thuốc. Lý do chủ yếu là do amygdales to lên và bổ sung thêm những hạch hạnh nhân ở họng (còn gọi là bệnh V.A.: VA là tên tắt từ tiếng Pháp Végétations Adénoides tức viêm sùi vòm họng). Có những amygdales và hạch hạnh nhân lớn có thể cũng là lý do dẫn đến ngáy ngủ nhưng vấn đề này thật không dễ dàng để chữa trị.
Thực tế, có 3 việc bạn nên làm ngay. Đầu tiên, hãy nghĩ tới trọng lượng của con gái bạn. Nếu như con bạn bị béo phì, đây chính là thời điểm để khuyến khích con bạn ăn uống điều độ và luyện tập thể dục thể thao (bao gồm cả việc hạn chế thời gian xem ti vi). Thứ hai là nếu có ai đó hút thuốc lá trong nhà thì hãy khuyên họ bỏ thuốc, việc làm này sẽ đem lại nhiều ích lợi. Thứ ba là đưa cháu đi khám tai mũi họng để được điều trị viêm amygdales hoặc VA.
Bs Lê Trung Ngân
