Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thông tin thế giới nổi bật trong tuần qua.

* Từ nửa đêm 26.2, (giờ Damascus), lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc ủng hộ bắt đầu có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn này được 97 nhóm tham chiến, cũng như chính quyền Bashar-al Assad và Không quân Nga, tham gia ký kết và đây là lệnh ngừng bắn quan trọng đầu tiên trong cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm, cướp đi mạng sống của hơn 270.000 người ở Syria.
![]() |
Lực lượng Dân chủ Syria canh gác tại thị trấn al-Shadadi, tỉnh Hasaka hôm 26.2. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria và Liên Hợp Quốc báo cáo chỉ có những vụ nổ súng lẻ tẻ tại phía tây Syria, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Các vụ ở Damascus và Deraa xảy ra chỉ trong những phút đầu sau lệnh ngừng bắn tạm thời, và nhanh chóng lắng xuống.
Nga và Mỹ đã thiết lập các trung tâm hoà giải các bên trong cuộc xung đột ở Syria.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Nga sẽ sử dụng 70 máy bay do thám không người lái (UAV) cũng như vệ tinh và các hình thức trinh sát khác để giám sát lệnh ngừng bắn giữa các phe phái tại Syria.
* Hy Lạp ngày 25.2 đã triệu hồi đại sứ tại Vienna để phản đối động thái hạn chế người di cư của Áo và các quốc gia vùng Balkan. Động thái của Hy Lạp phản ánh sự giận dữ vì không được mời đến dự cuộc họp của các nước Balkan tại Vienna vào hôm 24.2, nhằm tìm kiếm biện pháp kiềm chế dòng di dân.
Trong một nỗ lực được xem là mạnh mẽ nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư, Liên minh châu Âu (EU) hôm 25.2 đã đặt thời hạn 10 ngày để kiểm soát dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau thời hạn này, tức là tới ngày 7.3, một kịch bản không thể tránh khỏi là đóng cửa một loạt biên giới quốc gia.
![]() |
Một người tị nạn ngồi trên chiếc xe lăn tại một khu trại tạm thời cạnh biên giới Hy Lạp - Macedonian, gần ngôi làng Idomeni của Hy Lạp. Ảnh: Reuters
* Một nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu xung đột Vũ trang (CAR) thực hiện theo yêu cầu từ Liên minh châu Âu (EU) cho thấy, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang chế bom bằng nguyên liệu có nguồn gốc từ các công ty ở 20 quốc gia.
Theo đó, 51 công ty ở nhiều quốc gia, trong đó có 13 công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ và 7 công ty Ấn Độ, đã sản xuất, bán hơn 700 nguyên liệu được IS sử dụng để tự chế tạo thiết bị nổ (IED). Các nước khác có tên trong sách là Romania, Nga, Hà Lan, Trung Quốc, Thuỵ Sỹ, Áo và Czech.
Theo CAR, IS sử dụng cả nguyên liệu công nghiệp, vốn bị quản lý chặt, và những thứ sẵn có như hoá chất phân bón, điện thoại di động để chế tạo bom.
![]() |
Lực lượng an ninh Iraq kiểm tra số vũ khí và đạn dược thu hồi được sau khi giành lại thành phố Ramadi, tỉnh Anbar, từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo tháng 12.2015. Ảnh: AP
* Mỹ và Trung Quốc hôm 24.2 nhất trí một bản dự thảo nghị quyết về việc mở rộng trừng phạt đối với Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân gây tranh cãi của nước này, đồng thời thống nhất không chấp nhận Bình Nhưỡng là một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
* Lebanon đang đối mặt với cuộc khủng hoảng rác thải trầm trọng. Những bức ảnh chụp ngày 23.2 tại một khu vực Jdeideh, ngoại ô thủ đô Beirut, khiến nhiều người sốc vì một “dòng sông” trắng xoá uốn lượn, hoá ra là hàng nghìn túi rác chất đầy đường và trải dài như một dòng sông bốc mùi hôi thối. Cuộc khủng hoảng rác thải ở Beirut bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, khi bãi rác chính của thành phố bị đóng cửa.
![]() |
Cảnh tượng hãi hùng về dòng sông rác ở Lebanon. Ảnh: Reuters
TÙNG LÂM
Tổng hợp



