Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 12.11, người phụ nữ đánh bom tự sát tại trường Cao đẳng thuộc bang Niger, miền trung Nigeria được xác định là nạn nhân duy nhất thiệt mạng trong vụ nổ do chính mình gây ra.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin an ninh Nigeria cho biết, nhiều sinh viên cũng bị thương trong vụ tấn công trên.
Vụ tấn công xảy ra tại trường Cao đẳng Giáo dục Liên bang tại bang Niger, miền Trung Nigeria.
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giáo dục Liên bang, ông Nathaniel Daniel cho biết, nghi phạm đánh bom bị cháy đến mức không thể nhận dạng. Ông từ chối cung cấp thêm chi tiết của vụ việc. Trong khi đó, một cán bộ của trường nói rằng nghi phạm đã kích nổ quả bom gần thư viện.
![]() |
|
Thủ lĩnh Boko Haram Abubakar Shekau đang là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất tại Nigeria. Ảnh: BBC |
Người phát ngôn cảnh sát bang Niger, ông Ibrahim Gambari cho biết, đội chống bom mìn của cơ quan an ninh địa phương đã nhanh chóng được triển khai đến hiện trường và toàn bộ khu vực được phong toả để phục vụ điều tra.
Hiện chưa rõ liệu vụ đánh bom có phải là thủ đoạn của nhóm khủng bố khét tiếng Boko Haram hay không.
Vụ tấn công xảy ra chỉ hai ngày sau vụ một kẻ khủng bố đóng giả làm học sinh lẻn vào gài bom trong trường nội trú nam sinh Khoa học Chính phủ ở thị trấn Potiskum, thuộc bang Yobe, Đông Bắc Nigeria. Quả bom phát nổ vào khoảng 8 giờ (giờ địa phương) khi các em học sinh đang tập trung ở sân trường trong buổi sinh hoạt đầu tuần.
Phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Emmanuel Ojukwu cho hay: “Bom được kích nổ bởi một kẻ đánh bom tự sát, khiến 78 học sinh thiệt mạng và 45 người khác bị thương. Cũng chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Tuy nhiên, nhiều người dân Nigeria đã cáo buộc tổ chức Boko Haram đã thực hiện vụ tấn công này.
Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, các tay súng Boko Haram đã ném chất nổ vào ký túc xá của trường nội trú ở Buni Yadi, cũng thuộc bang Yobe, khiến 40 sinh viên thiệt mạng.
Boko Haram là một tổ chức chống lại chính phủ và đã bắt cóc, giết hại hàng ngàn người , bao gồm phụ nữ và trẻ em tại Nigeria trong 5 năm qua.
THUÝ TRINH
Theo THX
