Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Nắng nóng kéo dài khiến một số khu vực Chùa Núi Bà rơi vào cảnh thiếu nước nghiêm trọng.

Chùa Bà, điện Bà, chùa Hang, nhà ăn, nhà khách thuộc hệ thống chùa núi Bà Tây Ninh đều tọa lạc ở lưng chừng núi. Ở độ cao hằng trăm mét, nguồn nước máy của Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh không bơm lên tới. Hàng chục năm nay, những nơi này chủ yếu sử dụng nguồn nước thiên nhiên, do một số người làm công quả đi tìm từ các mạch nước ngầm ở các khe đá, khe suối trên đỉnh núi dẫn xuống.
![]() |
|
Du khách lấy nước ở cạnh điện Bà. |
Năm nay, nắng nóng gay gắt và kéo dài hơn mọi năm, làm cho những mạch nước ngầm ở núi Bà cạn kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu nước.
Trưa ngày 2.5.2016, khi chúng tôi đến một hồ nước gần nhà ăn của chùa Bà thì thấy hồ này đã cạn trơ đáy. Phía trên hồ có nhiều bồn chứa nước bằng Inox lớn, nhỏ xếp chồng lên nhau, nhưng thử vặn vòi xả nước từ những bồn này cũng đều không còn nước. Một số du khách dùng cơm trong nhà ăn xong, muốn rửa tay phải dùng ca nhựa vét dưới đáy hồ mới múc được một ít nước.
Ở bồn nước công cộng bên hông điện Bà cũng trong tình trạng tương tự. Những người có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh ở đây phải đóng vòi nước và dùng bọc nylon quấn lại thành những chiếc nút nhỏ, nhét vào miệng vòi để du khách có mở khóa thì nước cũng không chảy ra. Tuy nhiên, sau khi leo núi, nhiều du khách nóng nực, mướt mồ hôi nên vẫn đến đây tìm cách mở vòi lấy nước để rửa mặt, rửa tay.
![]() |
|
Hồ chứa nước cạn khô, du khách phải nhẫn nại chờ từng giọt nước chảy rỉ rả. |
Anh Lê Văn Mạnh, sinh năm 1964, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh, một trong những người làm công quả trên núi cho biết: "Mấy ngày nay tôi thường xuyên leo trèo lên đỉnh núi tìm mạch nước để dẫn xuống cho các chùa. Năm nay nắng nóng quá, các mạch gần như bị tắt gần hết, khó nhọc lắm tôi mới tìm được một ít nước dẫn xuống".
Ở các chùa Hang, động Ba Cô, động Thanh Long... cũng trong tình trạng thiếu nước tương tự. Hiện tại, một số ít nước tìm thấy trong tự nhiên được dùng cho việc nấu ăn, tắm giặt và nhà vệ sinh công cộng một cách rất tiết kiệm. Du khách không còn được sử dụng để rửa mặt, rửa tay để lấy hên hay giảm nhiệt.
Mặc dù đã qua mùa Hội xuân, nhưng vào các ngày cuối tuần và lễ lớn, số lượng du khách đến cúng viếng, tham quan ở các chùa bà, chùa Hang và các hang động vẫn khá đông. Ở những nơi này thường xuyên có người thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc để cúng vái, trong khi thời tiết hanh khô, nóng bức nên rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Ttình trạng thiếu nước trầm trọng như hiện tại cũng là mối nguy đối với công tác phòng cháy, chữa cháy ở đây.
Đại Dương- Thái Hòa

