Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng kêu gọi chính quyền lâm thời Ai Cập bỏ kế hoạch xử tử 529 người bị cáo buộc ủng hộ Tổng thống Ai Cập bị trục xuất Mohamed Morsi.

Báo Daily News hôm 10.4 đưa tin, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung vào tối 9.4, được ký bởi Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền, cũng như Đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ là Đảng Cộng hoà Nhân dân, Đảng phong trào Dân tộc và Đảng Hoà bình và Dân chủ.
![]() |
|
Bản Tuyên bố chung nhấn mạnh những lo ngại của các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ rằng, hình phạt tử hình sẽ làm bùng phát căng thẳng và thúc đẩy ý định trả thù trên khắp cả nước Ai Cập. Việc thi hành những bản án này sẽ “phủ bóng tối lên cuộc đấu tranh vì dân chủ của Ai Cập, những hy vọng, giấc mơ và tương lai, và để lại một vết nhơ trong lịch sử nhân loại” – tuyên bố nêu. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng, chỉ có thông qua việc xây dựng hoà bình và dân chủ thì Ai Cập mới có được tự do và nhân quyền. Trong một quyết định gây phẫn nộ, quan toà Saeed Youssef ở thành phố Al-Minya, miền Trung Ai Cập đã tuyên án tử hình 529 người dân bị cáo buộc ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi. Họ bị kết tội đốt một trạm cảnh sát, giết hai nhân viên, cướp vũ khí và gây rối trật tự công cộng, trong một biến cố diễn ra vào tháng 8.2013. Phần lớn bị cáo bị xử vắng mặt và phán quyết không chắc được thi hành, bởi vấn đề này sẽ được đưa ra toà phúc thẩm vào ngày 28.4 tới. TRINH DƯƠNG Theo THX
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
|
