Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Thổ Nhĩ Kỳ thả hai nhà báo Anh
Thứ sáu: 12:00 ngày 04/09/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3.9 cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã thả 2 nhà báo Anh làm việc cho hãng tin Vice News (Mỹ), người bị bắt gần đây với các cáo buộc khủng bố.

Nhà báo Jake Hanrahan (trái) và nhà quay phim Philip Pendlebury. Ảnh: PressTV

Phát biểu trong tình trạng giấu tên, quan chức chính phủ này nói với hãng tin AP rằng, phóng viên Jake Hanrahan và nhà quay phim Philip Pendlebury được thả hôm 3.9. Tuy nhiên, không có thêm thông tin gì về việc liệu hai người này có bị yêu cầu ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến phiên toà tiếp theo, hay được phép rời khỏi nước này.

Trong khi đó, luật sư đại diện cho Hanrahan và Pendlebury xác nhận với hãng tin Reuters thông tin về việc thả hai nhà báo trên.

Hôm 27.8, hai nhà báo Anh Jake Hanrahan và Philip Pendlebury cùng với một phiên dịch viên người Iraq đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ trong khi đang ghi hình các cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ với phiến quân người Kurd ở huyện Baglar, tỉnh Diyarbakir.

Tại phiên toà hôm 31.8 diễn ra ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống, 3 người này đã chính thức bị buộc tội “tiến hành hoạt động khủng bố” thay cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như “cố tình viện trợ và vũ trang cho tổ chức khủng bố”.

Sau đó, họ bị chuyển đến một nhà tù an ninh cao ở thành phố Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này đã gây ra mối quan ngại mới về tự do báo chí.

Mặc dù hai nhà báo Anh được thả, nhưng người phiên dịch được cho là vẫn đang bị giam để chờ điều tra.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến những cuộc xung đột bạo lực giữa lực lượng an ninh và người biểu tình sau khi Ankara bắt đầu không kích các vị trí của Đảng Lao động người Kurd (PKK) ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq hồi tháng 7.

Điều này đồng nghĩa với việc tiến trình hoà bình giữa Ankara và PKK - khởi xướng bởi Tổng thống Tayyip Erdogan trong năm 2012 - đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lực lượng nổi dậy người Kurd cũng đã đáp trả bằng cách tấn công cảnh sát và các mục tiêu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

TRINH DƯƠNG

Theo PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh