Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 17.9, cuộc đình công của phi công hãng hàng không quốc gia Pháp Air France bước sang ngày thứ ba liên tiếp, gây thiệt hại lớn cho hãng và khiến giao thông hàng không Pháp hỗn loạn do Air France buộc phải huỷ, hoãn hàng loạt chuyến bay.

![]() |
Tình hình sẽ càng tồi tệ hơn khi các phi công Air France dự định kéo dài cuộc đình công trong vòng một tuần. Theo đó, các nghiệp đoàn đe doạ, cuộc đình công sẽ kéo dài tới ngày 22.9 và như vậy, đây sẽ là cuộc đình công lớn nhất kể từ năm 1998 của Air France.
Trước tình hình này, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã phải lên tiếng kêu gọi các phi công Air France ngừng đình công, trở lại bàn đối thoại và hiểu rằng không phải tình trạng của họ mà là tương lai của hãng hàng không đang bị đe doạ.
Theo ông Valls, đối với hầu hết người dân Pháp, sự phản đối này là điều “khó hiểu” và nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của đất nước.
Công đoàn phi công Air France bắt đầu tổ chức cuộc đình công hôm thứ hai (15.9) để phản đối việc hãng này mở rộng hoạt động của chi nhánh bay giá rẻ Transavia để tiết giảm chi phí. Họ cho rằng kế hoạch này sẽ ảnh hưởng đến lương bổng và công việc của các phi công. Hiện, một phi công của Air France trung bình thu nhập khoảng 75.000 Euro/năm trong khi thu nhập của phi công Transavia thấp hơn đáng kể.
Cho đến nay, Air France phải xoay sở để duy trì hoạt động khoảng 40% các chuyến bay theo lịch trình. Hôm 17.9, Air France đã phải huỷ khoảng 70% các chuyến bay từ Pháp đến Nga.
Air France kêu gọi các hành khách đã đặt chuyến từ ngày 15 đến 22.9 nên huỷ kế hoạch đi lại, đổi vé miễn phí hoặc trả lại vé. Tổng giám đốc Air France Frederic Gagey ước tính, mỗi ngày phi công đình công hãng thiệt hại từ 12,9 – 19,4 triệu USD, tuỳ thuộc vào số lượng phi công tham gia đình công nhiều hay ít.
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti
