Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua Ban CHQS huyện, thị xã biên giới:

Thực hiện nhiều phong trào “Vì nhân dân phục vụ” 

Cập nhật ngày: 20/10/2021 - 17:14

BTNO - Cụm thi đua LLVT các huyện, thị xã biên giới gồm 5 đơn vị: Ban CHQS huyện Bến Cầu, Tân Châu, Châu Thành, Tân Biên và thị xã Trảng Bàng. Trong năm 2021, các đơn vị bám sát nội dung thi đua của cụm, tập trung thực hiện nhiều phong trào đại kết quả tích cực.

Các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát trên biên giới.

Cấp ủy, chỉ huy các ban CHQS huyện, thị xã biên giới lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đẩy mạnh triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần để LLVT các huyện, thị xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid- 19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội thời bình. Đảng ủy, Ban CHQS các huyện, thị xã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo các huyện, thị xã nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ các huyện, thị xã đã không quản khó khăn, gian khổ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Ban CHQS các huyện, thị xã biên giới, trích từ nguồn tăng gia sản xuất, vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, mạnh thường quân tổ chức các mô hình “gian hàng 0 đồng”, “chuyến xe 0 đồng” thăm và tặng nhu yếu phẩm cho các tổ, chốt, phòng chống dịch Covid- 19 và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Các lực lượng liên ngành tham gia trực các chốt kiểm soát phòng, chống dịch biên giới.

Các bộ, nhân viên, chiến sỹ LLVT đã nêu cao quyết tâm, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ” giúp dân xuất phát từ “mệnh lệnh trái tim”, sát cánh cùng nhân dân chống dịch Covid- 19. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của LLVT các huyện, thị xã biên giới góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, tạo sức lan tỏa hình ảnh nhân văn “người chiến sĩ quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường” thời kỳ mới trong lòng nhân dân.

Từ các phong trào thi đua, LLVT các huyện, thị xã biên giới có nhiều lượt tập thể và hàng trăm lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 cụm Ban CHQS huyện, thị xã biên giới.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua Ban CHQS huyện, thị xã biên giới vào chiều 19.10 tại huyện Châu Thành, Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và các nhiệm vụ khác.

Quang Huy