Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Châu Âu hiện đang trải qua một cuộc khủng hoảng di dân quy mô lớn, khi hàng ngàn người tị nạn nỗ lực vượt biên vào khối này để chạy trốn bạo lực và nghèo đói tại quê hương của họ.

![]() |
|
Người tị nạn xếp hàng vào một trại trại tiếp nhận gần làng Roszke, Hungary hôm 6.9. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, Thủ tướng Thuỵ Điển Stefan Lofven hôm 7.9 đã lên tiếng chỉ trích một số nước thành viên trong khối Liên minh châu Âu (EU) đang cố né tránh trách nhiệm để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân hiện nay.
Thụy Điển có quy chế cư trú tự động cho người tị nạn Syria và có tỷ lệ tiếp nhận người tị nạn nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu, điều này khiến cho Thụy Điển trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho người di cư.
Hôm 6.9, khoảng 15.000 người Thuỵ Điển tập trung ở Stockholm để chào đón những người tị nạn đến nước này.
Thủ tướng Lofven khẳng định, Thuỵ Điển sẽ tiếp tục chấp nhận thêm người tị nạn, nhưng ông kêu gọi các thành viên khác trong khối EU đón nhận thêm nhiều người nhập cư hơn nữa. Ông Lofven thuyết phục 28 thành viên EU chấp nhận 100.000 người tị nạn.
Theo kế hoạch, ông Lofven sẽ đến Berlin, Đức ngày 8.9 để thảo luận với người đồng cấp Angela Merkel về cuộc khủng hoảng người nhập cư hiện nay.
Quyết định của Đức tiếp nhận người tị nạn mắc kẹt tại Hungary đã gây chia rẽ trong nội bộ khối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel. Bà Merkel bị một số chính trị gia cánh hữu trong nước chỉ trích gay gắt vì mở cửa biên giới cho hàng nghìn người tị nạn.
Một cuộc thăm dò dư luận tuần trước cũng cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Merkel đã giảm vì cách ứng phó của bà với cuộc khủng hoảng người tị nạn, song phần lớn người dân Đức không quá lo ngại về làn sóng nhập cư ồ ạt này.
THUÝ TRINH
Theo Reuters/Sputniknews
