BAOTAYNINH.VN trên Google News

Châu Thành:

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân 

Cập nhật ngày: 02/11/2019 - 15:06

BTNO - Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư Huyện ủy Châu Thành cùng các ông Thân Văn Nhân- Chủ tịch HĐND huyện, ông Đặng Thanh Hải- Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã nghe thông báo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong 10 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến phản ánh đến lãnh đạo huyện những vấn đề như: việc vận động người dân tham gia BHYT rất khó khăn, vì khi đi khám bệnh bằng thẻ BHYT còn bị phân biệt đối xử; đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội trưởng ở các ấp, khu phố; Ngân hành Chính sách xã hội huyện cần hỗ trợ thêm nguồn vốn vay cho phụ nữ; người dân xã Biên Giới kiến nghị ngành chức năng nên sớm làm mương thoát nước trên tuyến đường Huyện 7, đoạn qua xã Biên Giới; kiến nghị ngành chức năng khi cắm mốc lộ giới cần quản lý chặt chẽ, để khi tiến hành làm đường được thuận lợi.

Có ý kiến đề nghị ngành chức năng cần xử lý tình trạng xe ben chở đất làm rơi đất trên đường; quan tâm sửa chữa, thay thế những bóng đèn đường bị hư để tạo điều kiện cho người dân tham gia giao thông an toàn; tình trạng các nhà mạng kéo dây cáp gây nguy hiểm cho dân tham gia giao thông; tình trạng người dân mua bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực chợ Cao Xá làm ảnh hưởng giao thông…

Người dân phát biểu ý kiến.

Sau khi nghe phản ánh, đại diện lãnh đạo và các ban, ngành huyện lần lượt giải đáp thắc mắc của người dân, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển ngành chức năng xem xét giải quyết.

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện nhằm tăng cường củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, không ngừng phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân.

Gia Hân


Liên kết hữu ích