Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho gần 34.000 tù nhân, Mỹ mở rộng trừng phạt Nga liên quan đến Ukraine...

* Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho gần 34.000 tù nhân
Hãng tin Reuters cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2.9 đã phóng thích 33.838 tù nhân để có chỗ tiếp nhận hàng chục nghìn người mới bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7 vừa qua.
![]() |
Chính quyền Thổ Nhĩ bắt hàng nghìn người nghi liên quan đến đảo chính hôm 15.7. Ảnh CTV News
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết, theo kế hoạch, nước này sẽ thả tổng cộng 38.000 tù nhân. Đây là những đối tượng đã ngồi tù quá nửa thời gian thi hành án và có biểu hiện cải tạo tốt. Những tù nhân phạm tội nghiêm trọng như giết người, cưỡng hiếp… không nằm trong danh sách được thả tự do.
Cũng trong ngày 2.9, công báo của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, giới chức nước này đã sa thải khoảng 8.000 nhân viên an ninh, trong đó có 7.669 cảnh sát và 323 thành viên lực lượng hiến binh.
Kể từ sau vụ đảo chính ngày 15.7 đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải, cách chức khoảng 80.000 người và bắt giữ gần 40.000 người, trong cuộc “thanh trừng” mà Mỹ và phương Tây đã bày tỏ lo ngại sâu sắc.
Văn phòng Cao uỷ Liên Hợp Quốc về nhân quyền hồi tháng trước cũng đã cảnh báo, hành động của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể vi phạm luật pháp quốc tế.
* Mỹ mở rộng trừng phạt Nga liên quan đến Ukraine
Bộ Tài chính Mỹ ngày 1.9 công bố danh sách các công ty và cá nhân chịu trừng phạt vì Nga vẫn "tiếp tục ủng hộ phe ly khai ở Ukraine và sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014".
![]() |
Lệnh trừng phạt mới của Mỹ chủ yếu nhằm vào một đơn vị chủ chốt thuộc ngân hàng Rossiya (ảnh), cùng với một số công ty xây dựng lớn nhất của Nga. Danh sách trừng phạt gồm 17 người Ukraine phe ly khai, 11 người trong số này thuộc chính quyền Crimea sau khi bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014. Nhiều công ty Nga hoạt động ở Crimea, gồm cả doanh nghiệp hàng hải và quốc phòng, cũng có tên trong danh sách.
Lệnh trừng phạt nhằm ngăn những công ty trên tham gia mạng lưới tài chính toàn cầu, từ đó hạn chế khả năng kinh doanh của họ.
* Tổng thống Uzbekistan đột tử vì tai biến
Chính phủ Uzbekistan thông báo, ông Islam Karimov (ảnh), vị tổng thống đầu tiên và duy nhất của Uzbekistan suốt 25 năm qua, đã qua đời vì đột quỵ hôm 2.9, hưởng thọ 78 tuổi.
![]() |
Thông báo nói rằng, ông Karimov là một nhà "lãnh đạo thực sự vĩ đại", và ông được chôn cất ở Samarkand hôm 3.9 theo phong tục Hồi giáo.
Nhiều quan chức và các nhà lãnh đạo thế giới đã tới dự lễ tang cố Tổng thống Islam Karimov hôm 3.9.
Sự ra đi của cố Tổng thống Karimov đã để lại niềm thương tiếc sâu sắc trong lòng người dân Uzbekistan. Đông đảo người dân đã xếp hàng hai bên đường để nói lời vĩnh biệt khi đoàn xe chở thi hài của vị cố Tổng thống Uzbekistan đi qua con đường ở thủ đô Tashkent.
Ông Karimov tuyên bố khai sinh nước Cộng hoà Uzbekistan và trở thành tổng thống vào năm 1989 sau khi Liên Xô tan rã. Sau cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1995, nhiệm kỳ của ông được kéo dài thêm 5 năm. Bất chấp quy định mỗi tổng thống chỉ được nắm quyền 2 nhiệm kỳ, ông Karimov vẫn tiếp tục trúng cử trong các cuộc bầu cử năm 2000, 2007 và 2015.
TÙNG LÂM
Tổng hợp


