Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toà án Dân sự thủ đô Bangkok: Chính phủ có quyền ra Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp
Thứ năm: 06:28 ngày 20/02/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 19.2, Toà án Dân sự thủ đô Bangkok đã tán thành việc Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 21.1, nhưng cảnh báo chính phủ không được sử dụng vũ lực đối với những người biểu tình trong hoà bình.

Cảnh sát lập hàng rào ngăn chặn người biểu tình. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Toà án Dân sự Bangkok cũng đã bác đơn kiện của lãnh đạo phe đối lập cáo buộc Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trong vòng 60 ngày của bà Yingluck là bất hợp pháp và cho đó là thẩm quyền của ngành hành pháp nhằm thực thi pháp luật.

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực ở khu vực Bangkok và các tỉnh quanh thủ đô, cho phép các cơ quan an ninh được áp đặt lệnh giới nghiêm, bắt giữ những kẻ tình nghi không cần trát của toà, cấm tụ tập quá 5 người…

“Theo phán quyết của toà, chúng tôi không có quyền trấn áp những người biểu tình, nhưng chúng tôi không có ý định làm điều đó” – Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Adul Saengsingkaew nói. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng bắt giữ những kẻ bị truy nã, trong đó có lãnh đạo của những người biểu tình”.

Trong khi đó, đại tá Werachon Sukondhapatipak – người phát ngôn của quân đội cho biết, binh lính chỉ can thiệp một khi cảnh sát không thể duy trì tình hình an ninh ở thủ đô. Ông cũng kêu gọi cả hai bên nên tránh đối đầu. “Chủ trương của chúng tôi không thay đổi và vẫn tiếp tục hỗ trợ cảnh sát” – đại tá Werachon nhấn mạnh. “Chúng tôi không có kế hoạch triển khai thêm quân. Nếu chính phủ cần hỗ trợ thêm về an ninh, họ phải yêu cầu”. 

Theo số liệu từ Trung tâm y tế Erawan, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát hôm 18.2 đã làm 5 người đã thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Ngày 19.2, hàng ngàn người biểu tình đã bao vây Văn phòng tạm thời của Thủ tướng Yingluck tại vùng ngoại ô phía bắc của Bangkok và tiếp tục yêu cầu bà từ chức.

THUÝ TRINH

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh