Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an:

Tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ” 

Cập nhật ngày: 08/05/2022 - 22:34

BTNO - Đảng uỷ Công an Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết 5 năm cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và 4 năm thực hiện quy định lấy ý kiến nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh.

Tham dự hội nghị có ông Vương Đình Huệ- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Tô Lâm- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Tây Ninh có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh; đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố.

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, 4 năm thực hiện quy định lấy ý kiến của nhân dân và 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân được xây dựng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên; tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân thể hiện rõ vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nổi bật là tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xã; ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân; tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chi tiêu Quốc hội đề ra; tập trung điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó xuất hiện nhiều gương “người tốt”, “việc tốt”, gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân.

Từ năm 2016 đến năm 2021, lực lượng Công an nhân dân có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ. Nhiều đơn vị tiêu biểu trong tổ chức thực hiện cuộc vận động được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân khen ngợi đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quy định về trách nhiệm nêu gương với phương châm: “đẩy mạnh”, “làm theo”, “nói đi đôi với làm”, “nói đúng, làm quyết liệt, hiệu quả”.

Đặc biệt coi trọng và tổ chức thật tốt việc học tập và thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, đưa việc học tập Sáu điều Bác dạy trở thành chế độ thường xuyên, định kỳ trong công tác và sinh hoạt của Công an nhân dân, tập trung thực hiện cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân; phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tiếp thu góp ý của nhân dân, lắng nghe và giải quyết ý kiến của nhân dân.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phạm Công