Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Ngày 3.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết đợt cao điểm hành động Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp và triển khai kế hoạch năm 2016.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Sau 4 tháng thực hiện đợt cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp (triển khai từ cuối tháng 10.2015 đến tháng 2.2016), về cơ bản ngành Nông nghiệp đã hoàn thành các mục tiêu và kết quả cần đạt theo kế hoạch. Các cấp, ngành, địa phương đã ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn bán và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
![]() |
|
Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tây Ninh. |
Theo đó, ngành đã phối hợp với C49 (Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường) Bộ Công an tổ chức thanh tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu vi phạm. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý 13 công ty, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp xử phạt bổ sung (thu hồi, tiêu huỷ các sản phẩm vi phạm) với 11 công ty.
Cục Thú y cũng đã chỉ đạo các chi cục địa phương lấy 1.457 mẫu nước tiểu và 385 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ, kết quả phát hiện 3 mẫu thịt và 157 mẫu nước tiểu dương tính với chất Salbutamol (chất tạo nạc). Các địa phương cũng đã tích cực triển khai kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 24 cơ sở vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Qua công tác thanh, kiểm tra trong đợt cao điểm cho thấy, tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau đã giảm 48%, tồn dư hoá chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt đã giảm 73%, ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 4% so với 9 tháng năm 2015. Bước đầu đã hình thành một số điểm bán nông thuỷ sản an toàn đã được kiểm soát theo chuỗi và được giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Hoạt động truyền thông đợt cao điểm với nội dung, hình thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đã đạt được những kết quả tích cực như: tạo được dư luận tốt trong xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh cũng như hiểu biết, niềm tin của người tiêu dùng trong lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản được kiểm soát ATTP theo chuỗi với nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và được chứng nhận, xác nhận an toàn.
![]() |
|
Một trại chăn nuôi heo trong tỉnh. Ảnh minh hoạ |
Trong năm 2016, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đặt mục tiêu ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành. Phấn đấu 100% các tỉnh/ thành phố phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận bán sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.
Dịp này, các đại biểu đã trình các ý kiến, đóng góp xoay quanh các vấn đề về: những khó khăn trong việc phối hợp giữa các địa phương để truy xuất nguồn gốc sản phẩm không đảm bảo an toàn; đề xuất quy định tạm giữ lô hàng trong quá trình chờ kiểm tra, xét nghiệm; đề nghị tăng mức xử phạt đối với các vi phạm về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; tăng cường kinh phí cho hoạt động lấy mẫu trên diện rộng; tăng cường hoạt động truyền thông tích cực lẫn tiêu cực…
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát nhấn mạnh, VSATTP là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của toàn ngành. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chọn ra các trọng tâm, trọng điểm triển khai thực hiện, để tạo ra sự chuyển biến rõ nét hơn trong việc đảm bảo VSATTP trong năm 2016.
Theo đó, cần phải tập trung kiểm soát việc lạm dụng chất kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Ngăn chặn thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng được nhập lậu lưu thông trên thị trường. Về công tác thông tin truyền thông phải có kế hoạch, thông điệp cụ thể, với những thông tin chính xác đến với nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra bao gồm hàng hoá nội địa và hàng hoá xuất nhập khẩu; đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy đường dây nóng, tiếp thu và xử lý tận nơi những phản ánh, để có thông tin phản hồi cho nhân dân.
Hoàng Kha

