Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dù không là năm chẵn, nhưng lễ kỷ niệm 69 năm ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai tổ chức tại Moscow sáng 9.5 được đánh giá là quy mô nhất kể từ khi Liên bang Xô- viết sụp đổ.

Lễ duyệt binh với sự tham gia của 11.000 binh lính, 151 loại khí tài quân sự và 69 máy bay, kéo dài suốt 59 phút, dài hơn 14 phút so với hằng năm.
![]() |
|
Lễ duyệt binh hoành tráng đã tạo nên những hình ảnh ấn tượng. |
Tại buổi lễ, bài diễn văn khai mạc của Tổng thống Vladimir Putin đã làm nức lòng những người lính có mặt tại quảng trường, khơi dậy lòng tự hào của người Nga khi khẳng định chiến thắng phát xít là “chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước”.
“Hôm nay là ngày lễ của các lực lượng yêu nước, khi chúng ta cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của những gì thuộc về đất mẹ và tầm quan trọng của việc đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình” - ông Putin phát biểu trong tiếng hô vang "Hurrah" của các binh sĩ Nga.
Trước đông đảo các vị quan khách, các cựu chiến binh và hàng triệu người dân theo dõi trực tiếp qua truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ niềm biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.
Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm những người đã hy sinh, trước những người không có mặt cùng chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn các vị cựu chiến binh, chúng tôi tự hào về các vị”.
“Các vị đã không chỉ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn lao động xây dựng đất nước... và các vị đã trao lại cho chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ những thành quả đó, nhiệm vụ giữ gìn những giá trị đỉnh cao đó và giữ gìn tình yêu với Tổ quốc. Chúng tôi sẽ bảo vệ nước Nga và lịch sử vẻ vang của đất nước”.
![]() |
|
Các em nhỏ tặng hoa cho cựu chiến binh Hồng quân Liên Xô. |
Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít càng trở nên đặc biệt hơn khi lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ xuất hiện cờ của Crimea – vùng lãnh thổ vừa được sáp nhập vào Nga. Đây là dịp để nước Nga trình diễn nhiều loại vũ khí chiến lược, phương tiện quân sự hiện đại trên Quảng trường Đỏ như hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U, S-400, tên lửa xuyên lục địa có khả năng chứa đầu đạn hạt nhân M-Topol cùng các loại xe bọc thép BTR 82A, xe tăng T-90A…
Trên bầu trời Moscow, hàng chục máy bay biểu diễn như oanh tạc cơ Su-24M và Su-34, máy bay tấn công Su-25, chiến đấu cơ Su-27 và MiG-29, máy bay đánh chặn Mig-31BM, máy bom ném bom chiến lược TU-160 và máy bay tiếp dầu Il-78 nhiều loại trực thăng.
Không chỉ tại Moscow, lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít còn được tổ chức tại 25 tỉnh, thành khác ở nước Nga, trong đó có thành phố Sevastopol, thuộc nước Cộng hoà tự trị Crimea, Liên bang Nga.
Hãng thông tấn Itar-Tass cho biết, Tổng thống Putin đã bay đến Sevastopol – căn cứ của Hạm đội Biển Đen để tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít.
Tháng 6.1941, Phát xít Đức xua quân xâm lược Liên bang Xô-viết và tiến gần đến thủ đô Moscow nhưng buộc phải rút lui trước sức kháng cự dữ dội của Hồng quân. Trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại này, hơn 26,6 triệu người dân Liên Xô đã ngã xuống, trong đó có khoảng 8,7 triệu Hồng quân.
TRINH DƯƠNG
Theo BBC/Itar-Tass

