Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Rossiya 1 TV hôm 18.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) đã cảnh cáo Israel đừng vì chuyện Moscow quyết định cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran mà toan tính việc cung cấp vũ khí sát thương cho chính phủ Ukraine.

Tổng thống Nga cho rằng, động thái đó của Tel Aviv sẽ chỉ “phản tác dụng” và “gây thêm một vòng thù địch mới”. “Số người chết sẽ tăng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi”.
![]() |
“Đó là một cơ hội cho giới lãnh đạo Israel, họ có thể làm điều gì họ thấy cần thiết”, ông Putin nói.
Trong một diễn biến khác, 300 lính dù Mỹ thuộc Lữ đoàn Dù 173 đã đặt chân đến Ukraine để huấn luyện quân sự cho 3 tiểu đoàn vệ binh Ukraine trong thời gian 6 tháng.
Trong khi đó, Thiếu tá Jose Mendez, sĩ quan tham mưu của Lữ đoàn Dù 173 Mỹ cho biết: “Chúng tôi sẽ mở các lớp huấn luyện về các chức năng tác chiến, cũng như tìm cách duy trì và nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của các vệ binh quốc gia Ukraine”.
Nhận định về động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, việc Mỹ đưa 300 lính dù vào Ukraine để huấn luyện quân sự cho lực lượng Vệ binh Quốc gia của nước này có thể gây bất ổn tình hình ở miền Đông, nơi phe ly khai đang chiến đấu với quân đội chính phủ.
Trong thời gian gần đây, Nga đã nhiều lần thể hiện sự phản đối trước việc Mỹ có những động thái hỗ trợ về mặt quân sự cho chính quyền Ukraine, nước không phải là đồng minh thuộc khối NATO của Mỹ.
Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí và huấn luyện cho lực lượng ly khai đang kiểm soát nhiều khu vực ở miền đông Ukraine bất chấp Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này.
TÙNG LÂM
Theo PressTV/Reuters
