Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh) kêu gọi Mỹ không can thiệp vào những vấn đề của Nga, đồng thời cho biết, Moscow sẽ mở cửa hợp tác với Washington về những vấn đề mang lại lợi ích cho đôi bên.

![]() |
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác thực sự với các đối tác Mỹ trên nhiều phương diện khác nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau, quyền lợi như nhau và không can thiệp vào các vấn đề nội địa”, Tổng thống Putin tuyên bố khi ông nhận uỷ nhiệm thư của tân Đại sứ Mỹ tại Moscow, John Tefft, tại Điện Kremlin hôm 19.11, chỉ một ngày sau khi ông cho rằng Mỹ muốn khuất phục Nga nhưng điều này sẽ không bao giờ thành công.
Phát biểu khi kết thúc cuộc gặp kéo dài 4 giờ đồng hồ với nhóm ủng hộ nòng cốt Mặt trận Nhân dân toàn Nga, Tổng thống Putin tuyên bố: "Họ muốn khuất phục chúng ta để giải quyết các vấn đề của họ. Trong lịch sử, không có ai có thể làm được điều này với Nga, và sẽ không bao giờ có ai làm được."
Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây tăng cao sau khi bán đảo Crimea của Ukraine sáp nhập Liên bang Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3.2014. Mối quan hệ càng trở nên căng thẳng sau khi Ukraine phát động các chiến dịch quân sự hồi giữa tháng 4 nhằm trấn áp những người biểu tình ủng hộ Nga tại các vùng chủ yếu nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine.
Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, đã có hơn 4.000 người thiệt mạng và trên 9.300 người bị thương trong các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine. Hàng trăm ngàn người cũng buộc phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn.
Mỹ và EU cáo buộc Nga gián tiếp gây mất ổn định Ukraine và áp đặt một loạt các biện pháp cấm vận chống lại Nga và những nhân vật ủng hộ Moscow ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn lặp lại phản đối cáo buộc trên.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
