Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Được khởi công xây dựng vào cuối năm 2014, đến tháng 10.2015, Chợ Thạnh Đông ở ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chợ Thạnh Đông được xây dựng trên diện tích hơn 1.600m2, với tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 3 tỷ đồng, do Hợp tác xã Chợ Thạnh Đông làm chủ đầu tư.
Công trình bao gồm các hạng mục: 3 dãy nhà lồng chợ với 80 sạp kinh doanh, 7 ki-ốt, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy…
|
Chợ Thạnh Đông. |
Song, đã gần 2 tháng đi vào hoạt động, số hộ vào kinh doanh trong chợ rất ít. Bà Nguyễn Thị Trắng- Giám đốc Hợp tác xã Chợ Thạnh Đông chia sẻ: Lúc chợ vừa xây dựng hoàn thành, trong tháng đầu có khoảng 50 hộ đăng ký kinh doanh, rồi từ từ chỉ còn hơn 15 hộ buôn bán cố định.
Cũng có buổi chợ được 20, 30 hộ vào bán; họ không thuê mặt bằng dài hạn, mà mỗi buổi chợ trả cho Hợp tác xã 10.000 đồng. Còn các kiốt thì có người thuê để ở, với mức thuê mỗi tháng là 600.000 đồng/kiốt. Việc thu hồi vốn rất bấp bênh”.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hoạt động Chợ Thạnh Đông thưa thớt là do cách đó vài trăm mét, cũng trên địa bàn ấp Thạnh Đông, có khu vực tập trung buôn bán với khoảng 10 tiểu thương kinh doanh. Các tiểu thương trong khu vực này trước đây cũng buôn bán trong chợ Thạnh Đông cũ.
Khi chợ đang xây mới, các tiểu thương không có chỗ buôn bán nên hùn lại cất một nhà lồng để kinh doanh, nên khi chợ hoàn thành thì những người này không đăng ký vào bán trong chợ. Với tình trạng 2 chợ hoạt động song song như vậy nên lượng khách hàng cũng phân tán ở 2 nơi.
Ông Nguyễn Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Tân cho biết: “Khu vực buôn bán này hoạt động không vi phạm pháp luật, không lấn chiếm đất công hay lấn chiếm lộ giới, không gây mất an ninh trật tự,… vậy thì phải để cho người ta buôn bán mưu sinh”.
Do nguồn vốn đầu tư vào Chợ Thạnh Đông là của cá nhân bà Nguyễn Thị Trắng, nên trước hoạt động không khả quan của chợ, bà cũng cố gắng xoay sở để tìm giải pháp khắc phục.
Bà Trắng cho biết: “Trước tình hình khó khăn như vậy, tôi đã nhờ Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ vốn với lãi suất thấp để hoàn thành các hạng mục của chợ và làm thêm các ki-ốt cho thuê. Khi làm xong sẽ tổ chức chợ họp buổi chiều, cho tiểu thương đăng ký bán hàng ăn, hy vọng đủ tiền trang trải chi phí…”
Bà Trắng cũng mong muốn, địa phương xem xét giảm tiền thuê đất và thuế kinh doanh để tạo điều kiện cho bà vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài, để chợ Thạnh Đông phát triển xứng tầm với quy mô đầu tư thì cần có kế hoạch kinh doanh cụ thể, hiệu quả.
Quế Hương