Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trảng Bàng:

Tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên phường An Tịnh 

Cập nhật ngày: 26/02/2020 - 14:11

BTNO - Sáng 26.2, Đảng ủy phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương.

Đến dự và trao Huy hiệu Đảng có ông Phạm Hùng Thái - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Trương Nhật Quang – Bí thư Thị ủy Trảng Bàng.

Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng được trao tặng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1930, nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh, hiện tham gia sinh hoạt Đảng tại Chi bộ II, Đảng bộ bộ phận khu phố An Bình.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cùng lãnh đạo thị xã Trảng Bàng tặng hoa và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyết.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Ngô Văn Tắng (sinh năm 1940, từng giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm giao liên Mặt trận 779, Quân khu 7), huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phan Văn Thọ (sinh năm 1946), cả hai đảng viên cùng sinh hoạt tại Chi bộ khu phố An Đước.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Cao Văn Liêm (sinh năm 1963); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Võ Văn Chích (sinh năm 1958, từng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73, Quân khu 7), cả hai đảng viên hiện sinh hoạt tại Chi bộ I, Đảng bộ bộ phận khu phố An Bình. Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Văn Triết (sinh năm 1962), sinh hoạt tại Chi bộ khu phố An Phú.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cùng lãnh đạo thị xã Trảng Bàng tặng hoa và trao huy hiệu cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp của các đảng viên lão thành, đồng thời kính chúc các đảng viên nhiều sức khỏe, trường thọ; tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng; động viên gia đình hăng hái lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Việt Khánh