Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quân đội Hàn Quốc cho biết, hôm 5.9, Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, trong bối cảnh các lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đang nhóm họp tại Trung Quốc, đồng minh ngoại giao chính của Triều Tiên.

Theo Văn phòng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các tên lửa được bắn từ một khu vực phía Nam thủ đô Bình Nhưỡng ngay sau buổi trưa (giờ địa phương) và bay được khoảng 1.000km, rơi vào vùng nhận dạng phòng không của Nhật Bản.
![]() |
| Bản tin về vụ phóng 3 tên lửa của Triều Tiên hôm 5.9 được phát trên truyền hình tại một ga xe lửa ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters |
Quân đội Hàn Quốc cho rằng, những tên lửa này là loại tầm trung lớp Rodong, và việc Bình Nhưỡng chọn thời điểm phóng tên lửa trùng với hội nghị thượng đỉnh G20 được cho là nhằm mục đích phô diễn sức mạnh.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố trong một thông cáo rằng: “Chúng tôi vẫn đang phân tích chi tiết, nhưng hành động này là một mối đe doạ lớn đối với an ninh của quốc gia chúng tôi, và chúng tôi bày tỏ lo ngại sâu sắc”.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong năm nay, vốn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó cấm Triều Tiên thực hiện tất cả những hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo.
Bình Nhưỡng bác bỏ lệnh cấm vì cho rằng nó xâm phạm quyền chủ quyền của nước này trong việc theo đuổi một chương trình không gian và tự vệ.
Không lâu sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 5.9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc gặp bên lề hội nghị G20 và nhất trí hợp tác giám sát tình hình.
Vào năm 2014, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa Rodong khi bà Park và ông Abe gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại The Hague, Hà Lan để bàn về biện pháp ứng phó với chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
Vụ phóng lần này được thực hiện tại khu vực Hwangju của Triều Tiên và diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp bên lề hội nghị G20.
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, tại cuộc gặp, Tổng thống Park nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng, vụ thử hạt nhân thứ tư của Triều Tiên và các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của nước này trong năm nay đe doạ hoà bình khu vực và đặt ra một thách thức đối với quan hệ Trung-Hàn.
Trong khi đó, ông Tập tái khẳng định cam kết của Trung Quốc về thực hiện phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, ông Tập cũng nói với bà Park rằng, Bắc Kinh phản đối đề xuất triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc, mà Seoul và Washington nói là nhằm ứng phó với mối đe doạ tên lửa đang gia tăng từ Triều Tiên.
Bà Park nói việc triển khai THAAD không đe doạ lợi ích an ninh của bất kỳ quốc gia nào khác và sẽ là không cần thiết nếu vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được giải quyết.
THUÝ TRINH
Theo Reuters
