Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Triều Tiên đã tuyên bố ngừng điều tra các vụ bắt cóc người Nhật Bản tại nước này nhằm trả đũa việc Nhật Bản mở rộng các biện pháp cấm vận vì vụ thử hạt nhân lần thứ tư và vụ phóng tên lửa đạn đạo.


Nữ sinh Nhật Bản Megumi Yokota, nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị bắt cóc những năm 1970. Ảnh: Foxnews
Theo thông báo hôm 12.2 của hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, Uỷ ban điều tra đặc biệt chuyên trách việc điều tra về vấn đề công dân Nhật Bản bị điệp viên Triều Tiên bắt cóc vào thập niên 1970 và 1980 “sẽ bị giải tán từ ngày 12.2.2016”.
Quyết định này được đưa ra sau khi Nhật Bản thông qua các biện pháp cấm vận mới hôm 10.2 nhằm trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân lần 4 và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của nước này.
Các biện pháp cấm vận mới của Nhật Bản bao gồm: cấm những kỹ sư nước ngoài có chuyên môn về hạt nhân và tên lửa đến thăm Triều Tiên; không cho phép bất kỳ tàu nước ngoài nào nhập cảnh Nhật Bản nếu trước đó đã ghé qua Triều Tiên; Tất cả giao dịch chuyển tiền với Triều Tiên đều bị cấm, ngoại trừ những giao dịch vì mục đích nhân đạo với số tiền dưới 100.000 yen (880 USD).
Những biện pháp cấm vận này từng được dỡ bỏ một phần theo hiệp ước Stockholm được ký kết giữa Nhật và Triều Tiên vào giữa năm 2014, đổi lại Bình Nhưỡng cam kết điều tra lại trường hợp 13 người Nhật bị bắt cóc hồi những năm 1970 và 1980 để đào tạo làm gián điệp.
Tuy nhiên, thông báo của KCNA hôm 12.2 cho rằng, Nhật Bản “đã không giữ lời hứa thực hiện những cam kết của họ” và còn “công khai thách thức với Triều Tiên”.
Thông báo cũng cảnh cáo rằng, hành vi thù địch của Nhật Bản sẽ dẫn đến những biện pháp trả đũa mạnh mẽ từ Triều Tiên và rằng chính quyền của ông Abe sẽ “chịu trách nhiệm hoàn toàn” đối với những hậu quả tương tự.
Phản ứng trước diễn biến trên, Tokyo đã bày tỏ lấy làm tiếc, song khẳng định Nhật Bản sẽ không đóng cánh cửa đàm phán với Triều Tiên và sẽ tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng giải quyết vấn đề này.
THUÝ TRINH
Theo THX