Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 31.1, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (31.1.1950 - 31.1.2010). Dưới đây là thông điệp của Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Ma Chol Su về quan hệ giữa hai nước.

Ngày 31.1, Việt Nam và CHDCND Triều Tiên kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (31.1.1950 - 31.1.2010). Dưới đây là thông điệp của Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Ma Chol Su về quan hệ giữa hai nước.
Việc CHDCND Triều Tiên và CHXHCN Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao 60 năm về trước đã đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa nhân dân hai nước.
|
|
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền tảng cho quan hệ phát triển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên. |
Mối tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước là tài sản, là di sản quý báu chung của hai vị lãnh tụ tiền bối - Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh - để lại. Nhiều năm qua, dù bối cảnh có nhiều biến động lớn nhưng hai nước đều kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Lao động, của Đảng Cộng sản, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và cùng với truyền thống lâu đời của mối quan hệ, đây chính là điều kiện quan trọng để hai nước chúng ta đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác lên tầm cao mới.
Hiện nay, mối quan hệ đó đang được lãnh đạo cấp cao hai nước kế tục và phát triển tốt đẹp. Cuộc gặp lịch sử của Tổng Bí thư Kim Jong Il và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Bình Nhưỡng tháng 10.2007 là sự kiện mang tính bước ngoặt lớn đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước lên tầm cao mới.
Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng trong những năm vừa qua, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước được mở rộng phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, khóa học kỹ thuật đúng theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Lập trường trước sau như một của Đảng, chính phủ Triều Tiên là luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam.
|
|
|
Tổng Bí thư Kim Jong Il và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Bình Nhưỡng tháng 10.2007. |
Đảng, chính phủ và nhân dân Triều Tiên sẽ luôn làm hết sức mình nhằm mở rộng và phát triển hơn nữa mối tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt với đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam, phù hợp với lợi ích của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và lợi ích của nhân dân hai nước.
Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2010, năm kỉ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, các cuộc thăm viếng và giao lưu cấp cao và các cấp, các ngành sẽ được mở rộng và đi vào chiều sâu, đồng thời hy vọng những lĩnh vực có tiềm lực lớn như kinh tế, thương mại và đầu tư sẽ tạo nên cơ sở vững chắc cho sự hợp tác giữa hai bên.
Chúng tôi cũng hy vọng trong năm Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN, mối quan hệ hợp tác và sự phối hợp giữa hai nước được thắt chặt hơn trên trường quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN.
Xin chân thành chúc nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong tương lai gần, hoàn thành mục tiêu xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
|
Tháng 5.2008, Bộ Ngoại giao hai nước thoả thuận thiết lập cơ chế tham khảo chính trị thường niên cấp Thứ trưởng để thường xuyên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt và đã tổ chức được hai cuộc họp tại Bình Nhưỡng năm 2008 và Hà Nội năm 2009. Hai nước đã ký nhiều hiệp định quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương như Hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật (10.1958), Hiệp định thương mại và hàng hải (12.1962), Hiệp định hỗ tương y tế (12.1966), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1.1977), Hiệp định vận tải biển (5.2002), Hiệp định thương mại (5.2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (5.2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (5.2002). |
(Theo Vietnamnet)

