BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trồng hoa lan Hồ điệp bán Tết cho thu nhập cao

Cập nhật ngày: 25/01/2016 - 12:00

Ông Dương Khải Thành chăm sóc vườn lan Hồ điệp.

Cơ sở xây dựng trên diện tích khoảng 500 m2, hiện đang ươm trồng 18.000 cây hoa Lan Hồ Điệp được lấy giống từ Đà Lạt và các tỉnh phía Bắc về trồng với các màu sắc khác nhau.

Công nhân cơ sở hoa Việt Flowers chuẩn bị những chậu hoa Hồ điệp giao cho khách hàng.

Ông Dương Khải Thành cho biết, lan Hồ điệp là loại hoa đòi hỏi người trồng phải chăm sóc đặc biệt. Dinh dưỡng cho cây lan từ khi ươm giống đến nở hoa phải được cung cấp đầy đủ. Đặc biệt, môi trường sinh trưởng của cây hoa phải ở nhiệt độ ôn hòa mới sinh trưởng tốt, màu hoa mới tươi, sắc hoa sặc sở.

Chậu hoa Hồ điệp loại 1, có giá trên 2 triệu đồng chuẩn bị giao cho khách trong dịp Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Bính thân 2016, cơ sở hoa lan Việt Flowers đã chuẩn bị khoảng 2.800 cây hoa lan Hồ điệp, được đưa vào xử lý trong môi trường lạnh, bằng hệ thống làm mát từ 20 độ C trở xuống, nhằm kích thích cho hoa nở đúng thời vụ, cành hoa to, dài và đẹp. Mỗi chậu hoa Hồ điệp ở đây (được ghép từ 5 đến 10 cây), bán bình quân từ 600.000 đến trên 1 triệu đồng; hoa loại 1 được bán khoảng trên 2 triệu đồng/chậu.

Lê Đức Hoảnh