BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên dương 27 tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” 

Cập nhật ngày: 10/10/2020 - 10:02

BTN - Sáng 9.10, tại Nhà bia Di tích lịch sử Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (15.10.1930 - 15.10.2020) và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác dân vận.

Tham dự có ông Vũ Anh Tuấn- Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh cùng các nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Trung ương phía Nam, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Sau lễ dâng hương tại bia tưởng niệm, các đại biểu ôn lại truyền thống 90 năm công tác dân vận của Ðảng. Ngày 15.10.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật. Bài báo thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang đầy đủ và sâu sắc về công tác dân vận.

Tháng 10.1999, Bộ Chính trị khoá VIII đã lấy ngày 15.10.1930 làm ngày truyền thống công tác dân vận của Ðảng, và chọn ngày 15.10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. 

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh  tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Lập.

Cùng với cả nước, công tác dân vận của Ðảng bộ Tây Ninh đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Trong những năm gần đây, hệ thống Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp xây dựng được nhiều mô hình mới, nhân rộng nhiều cách làm hay. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo. Lực lượng vũ trang đã đóng góp tích cực vào công tác dân vận, ngày càng được nhân dân tin yêu.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Phạm Hùng Thái- Uỷ viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống Dân vận tỉnh nhà. Ông cũng cho rằng, trong tình hình mới, đòi hỏi công tác dân vận phải có sự đổi mới, tiếp tục có những sáng kiến, mô hình hay để đưa Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sớm đi vào cuộc sống, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Ông Phạm Hùng Thái–Ủy viên Ban Thường vụ Trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tuyên dương, khen thưởng cho 27 cá nhân, tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2016-2020, và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho những cán bộ có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác dân vận của Ðảng.  

Trước đó, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, ông Vũ Anh Tuấn- Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách và học sinh khó khăn trên địa bàn xã.

N.D