BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu:

Tuyên hơn 104 năm tù giam đối với 36 bị cáo tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” 

Cập nhật ngày: 14/05/2021 - 11:45

BTNO - Trong hai ngày 10, 11.5, Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 50 bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu Trần Thanh Vũ chủ tọa phiên tòa. Sau hai ngày xét xử, hội đồng xét xử tuyên tổng mức án hơn 104 năm tù giam đối với 36 bị cáo và 42 năm tù cho hưởng án treo đối với 14 bị cáo. Có 10 bị cáo được trả tự do ngay sau phiên tòa sơ thẩm kết thúc.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Diễn biến vụ án như sau: Khoảng tháng 5.2020, Nguyễn Thành Danh, Lê Thành Sơn tổ chức sòng tài xỉu cho các đối tượng tham gia lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu. Danh và Sơn thỏa thuận với người làm cái là khi cái bảo phải chia cho Danh và Sơn 50% số tiền thắng cược.

Để tránh bị phát hiện, Danh và Sơn liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc, đồng thời thuê Phan Ngọc Hùng làm nhiệm vụ thu tiền xâu; thuê Phạm Văn Nam, Phạm Tấn Lộc, Đặng Hoài Nam, Nguyễn Văn Ri, Nguyễn Hồng Châu, Nguyễn Văn Tân, Huỳnh Minh Thái và Nguyễn Văn Phúc làm nhiệm vụ canh đường và chở các đối tượng đánh bạc vào sòng, với số tiền công mỗi người 300.000 đồng/ngày.

Để lôi kéo các đối tượng chơi bạc đến tham gia, Danh và Sơn trực tiếp liên lạc bằng điện thoại và thỏa thuận với Phạm Văn Tuấn, Phạm Tuấn Vũ, Đặng Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Tích và Nguyễn Thị Thanh Xuân để dẫn các đối tượng đánh bạc đến sòng tài xỉu thì được trả tiền công từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng, trong đó bao gồm tiền thuê xe từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, số tiền còn lại thì các đối tượng này được hưởng.

Bị cáo Danh trả lời hội đồng xét xử.

Khoảng 12 giờ ngày 31.5.2020, sau khi liên hệ với Hùng, Lộc, Tân, Nam, Ri, Châu, Hoài Nam, Thái và Phúc đến vườn cây cao su thuộc ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, để chuẩn bị tổ chức đánh tài xỉu thì Danh và Sơn thông báo cho Phạm Văn Tuấn, Phạm Tuấn Vũ, Đặng Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Tích và Nguyễn Thị Thanh Xuân biết địa điểm tổ chức đánh bạc để đưa các đối tượng đánh bạc đến đánh bạc.

Danh và Sơn tổ chức 2 ca lắc tài xỉu cho các đối tượng tham gia đặt cược.

Ca thứ nhất do Nguyễn Thị Châu và Trần Thị Nhật Linh làm cái cho 17 người tham gia đặt cược với tổng số tiền dùng đánh bạc 182.350.000 đồng.

Ca thứ hai do Vũ Trọng Mạnh và Nguyễn Văn Tuấn làm cái cho 21 người tham gia đặt cược với tổng số tiền dùng đánh bạc 361.050.000 đồng.

Các bị cáo nghe Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi những đối tượng nêu tên trong ca 2 đang đánh bạc thắng thua bằng tiền và những đối tượng nêu tên trong ca 1 vẫn còn đang có mặt tại sòng tài xỉu thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang thu giữ tại chiếu bạc gồm: 121.650.000 đồng; số tiền trên người của các đối tượng dùng đánh bạc 426.050.000 đồng.

Có trên 50 đối tượng tham gia đánh bạc đến từ một số huyện, thị xã trong tỉnh và các địa phương lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh.

50 bị can trên bị VKSND huyện Gò Dầu truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 322 Bộ Luật Hình sự và tội “Đánh bạc” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ Luật Hình sự.

Có 2 bị can bỏ trốn gồm Nguyễn Văn Tuấn (Cơ quan điều tra đã truy nã) và Nguyễn Minh Trí (VKS yêu cầu cơ quan điều tra truy nã), khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Gia Huy