Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lo ngại trước những cuộc tấn công của lực lượng an ninh Ukraine, cuộc trưng cầu ý dân về quyền ly khai của nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DNR) tự thành lập đã được tiến hành sớm ở 2 huyện hôm 10.5.

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử DNR Roman Lyagin cho biết, theo dự kiến, cuộc trưng cầu dân ý về việc Donetsk tiếp tục là một phần lãnh thổ của Ukraine hay tuyên bố độc lập sẽ được tiến hành vào ngày 11.5. Tuy nhiên, trước những diễn biến đầy phức tạp, 2 huyện trên đã tổ chức cho người dân đi bỏ phiếu sớm.
Theo các quan chức bầu cử của DNR, những người biểu tình ủng hộ liên bang hoá chuẩn bị tổ chức cho người dân đi bỏ phiếu ở 53 quận, huyện và thành lập hơn 1.500 tổ bầu cử địa phương.
|
Một địa điểm bỏ phiếu ở Mariupol. Ảnh: Itar-Tass |
Trong những ngày qua, lực lượng an ninh Ukraine gia tăng quy mô các cuộc tấn công ở Donetsk và Luhansk – nơi tổ chức trưng cầu ý dân. Bất chấp “máu đổ, đầu rơi”, những người biểu tình vẫn kiên quyết chống lại chính quyền Kiev vì theo họ, đó là một chính quyền vi hiến và không khác gì phát xít.
Nếu Donetsk và Luhansk ly khai, đây sẽ là “cú sốc thứ hai” đối với Kiev sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, vì ngành công nghiệp khai mỏ về sản xuất thép ở hai vùng này có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế Ukraine.
Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov đe doạ, những người biểu tình ở khu vực miền Đông sẽ lãnh hậu quả nặng nề nếu như họ bỏ phiếu đồng ý ly khai khỏi nước này.
Ông Turchinov kêu gọi người dân miền Đông từ bỏ DNR và các lực lượng chính trị ở khu vực ngồi vào bàn đàm phán về việc tăng thêm quyền tự trị. Tuy nhiên, quyền Tổng thống Ukraine khẳng định, Kiev sẽ không đàm phán với những người đã và đang tấn công, giành quyền kiểm soát các toà nhà chính phủ và trụ sở cảnh sát.
Trong khi đó, tại Mariupol (Donetsk), chính quyền thành phố thông báo ngày 10.5 là ngày để tang cho những nạn nhân bị lực lượng an ninh Ukraine sát hại hôm 9.5 trong cuộc tuần hành nhân kỷ niệm 69 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức.
Hình ảnh từ đoạn video công bố trên truyền hình cho thấy, lực lượng an ninh Ukraine sử dụng xe bọc thép tông vào đoàn tuần hành và nã đạn bắn vào những người dân tay không tấc sắt làm ít nhất 10 người thiệt mạng, thậm chí họ còn dùng cả súng phóng lựu bắn vào người dân.
Có tin cho biết, người đứng đầu cảnh sát Mariupol Valery Andryschuk đã xả súng bắn cấp dưới của mình sau khi họ từ chối chấp hành mệnh lệnh đàn áp người dân. Ông Andryschuk đã bị đồng nghiệp bắt giữ, nhưng ông ta vùng ra và cố gắng trốn thoát.
Những người tham gia cuộc tuần hành đã đuổi theo bắt lại được. Ông Andryschuk bị họ đánh và đưa đi đâu không rõ. Ngoài ra, những người tuần hành cũng đã giành quyền kiểm soát và đốt cháy một xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của lực lượng an ninh Ukraine.
Tại Slavyansk, trong khi người dân đang tiến hành bỏ phiếu trưng cầu ý dân, lực lượng an ninh Ukraine tấn công một điểm kiểm soát của các tay súng phòng vệ địa phương ở gần làng Andreevka, ngoại ô thành phố.
Đại diện lực lượng phòng vệ địa phương cho biết, binh lính Ukraine nã đạn cối và súng phóng lựu vào điểm kiểm soát trên. Ngoài ra, giao tranh tiếp tục nổ ra ở khu vực tháp truyền hình thành phố - nơi hiện do lực lượng an ninh Ukraine chiếm đóng và triển khai các đơn vị pháo binh bắn vào các mục tiêu phòng vệ địa phương. Các cuộc giao tranh đã làm ít nhất 8 người bị thương.
Trước đó, Thị trưởng nhân dân thành phố Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomaryov cho biết, kể từ khi lực lượng an ninh Ukraine mở chiến dịch quân sự tấn công thành phố, đã có ít nhất 20 người dân thiệt mạng, 30 người khác bị thương.
Trong số những người bị thương có 1 bé trai 9 tuổi bị bắn khi tham gia đoàn tuần hành kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 9.5. Lực lượng phòng vệ địa phương đã bắt giữ hàng chục người, trong đó có cả binh lính và những người giả dạng nhà báo cùng với súng ống và chất nổ.
TRINH DƯƠNG
Theo Itar-Tass/RT