Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
* 03 trực thăng quân đội Ukraine bị bắn hạ.

Cuộc tổng tấn công trấn áp lực lượng đòi liên bang hoá ở thành phố Sloviansk, miền Đông Ukraine do Cục an ninh nước này – SBU chỉ huy đã vấp phải sự kháng cự đầy bất ngờ. Cho đến chiều 2.5, đã có 03 chiếc trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine bị bắn hạ.
Hãng tin RIANovosti dẫn lời từ lực lượng đòi liên bang hoá ở Sloviansk cho biết, quân đội Ukraine mở cuộc tấn công khi trời chưa bình minh vào một số địa điểm với sự hỗ trợ của xe bọc thép, xe chiến đấu đổ bộ đường không, lính dù.
Lực lượng Sloviansk không đủ sức kháng cự nên đã mất các điểm kiểm soát chốt chặn xung quanh thành phố, 01 đồn cảnh sát cũng như trung tâm phát sóng truyền hình của thành phố.
Giao tranh vẫn diễn ra ngày càng ác liệt, nhiều khả năng, với trang bị kém, lực lượng Sloviansk khó lòng cầm cự trước quân đội Ukraine. Tham gia chiến dịch, ngoài binh lính Ukarine còn có cả chiến binh của các tổ chức cực đoan Tự vệ Maidan và Pravyi Sector.
Một cánh của quân đội Ukraine đã vào được 1 góc của thành phố, 3 xe bọc thép của lực lượng tự vệ Slavyansk (do binh lính Ukraine đầu hàng mang sang) đã bị hư hại, quân đội Ukraine đã đặt các khẩu pháo tại trung tâm truyền hình mới chiếm cách đây không lâu để tấn công các điểm chốt của tự vệ.
![]() |
|
Nhiều tay súng của lực lượng đòi liên bang hoá Sloviansk tự trang bị súng săn để tham gia cuộc đối đầu với quân đội Ukraine. Ảnh: Itar-Tass. |
Ông Vyacheslav Ponomaryov – Thị trưởng được người dân bầu ở Sloviansk cho biết, chỉ vài giờ sau cuộc tấn công, 02 chiếc trực thăng chiến đấu Mi-24 của quân đội Ukraine đã bị bắn hạ bằng súng phóng lựu.
Ngoài ra còn có 01 chiếc trực thăng vận tải Mi-8 cũng đã bị thiệt hại nặng, xem như “bị loại khỏi vòng chiến”. Phía Sloviansk có 01 người chết, 01 người bị thương. Hiện lực lượng Sloviansk đang chờ cứu viện từ các thành phố khác đến.
Cục báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận thông tin này và cho biết 02 phi công thiệt mạng, 01 người khác bị thương và bị lực lượng Sloviansk bắt giữ. Riêng số phận của 02 phi công của chiếc trực thăng Mi-24 thứ hai bị bắn văng cánh quạt, rơi xuống phía Đông thành phố Sloviansk hiện vẫn chưa xác định được.
SBU khẳng định, trực thăng quân đội Ukraine bị bắn hạ vì trúng tên lửa phòng không vác vai và cho rằng đây là bằng chứng cho thấy có sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm nước ngoài có mặt trong khu vực, ám chỉ đặc nhiệm Nga. Chính phủ Nga đã phản bác mọi cáo buộc từ phía Ukraine.
Nhật báo Komsomolskaya Pravda cáo buộc, quân đội Ukraine đã bố trí các tay súng bắn tỉa ở bên ngoài thành phố và chiếc xe chở phóng viên của tờ báo này rời Sloviansk đi Kharkiv đã bị bắn, may mắn là không ai bị thương. Nhưng phải đến khi cảnh sát Sloviansk nổ súng mở đường máu, xe chở phóng viên của nhật báo Komsomolskaya Pravda mới thoát đi được.
Theo ông Dmitry Peskov- người phát ngôn của Tổng thống Nga, ngay khi chiến sự xảy ra, chính quyền Moscow hoàn toàn mất liên lạc với đặc phái viên Tổng thống Nga Vladimir Lukin, người được cử đến Đông Nam Ukraine hôm 1.5, để đàm phán với lực lượng đòi liên bang hoá trả tự do cho 7 quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE đang bị cầm giữ tại đây.
Ông Peskov cho biết, đang ở thăm Minsk, thủ đô Belarus, Tổng thống Nga Vladimir Putin giận dữ, gọi “hành động của Ukraine tội ác”. Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, trong khi Nga đang “làm mọi cách để kéo giảm tình hình căng thẳng, giải quyết tình trạng khủng hoảng, chính quyền Ukraine lại ném bom vào các khu dân cư, mở chiến dịch trấn áp, phá bỏ mọi hy vọng của thoả thuận Geneva (được ký kết vào ngày 17.4 giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu)”.
![]() |
|
Phi công chiếc trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine bị gãy chân được lực lượng Sloviansk đưa đến bệnh viện. Ảnh: RT |
Cùng lúc đó, đặc phái viên của Nga tại OSCE Andrei Kelin cũng kêu gọi tổ chức này cần phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn cuộc tấn công nói trên. "Chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo OSCE để thảo luận về cuộc tấn công và đề nghị phải có những bước cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công mang tính chất trả thù này" - ông Kelin nói với hãng tin Itar-Tass.
Ông Kelin cho biết, Moscow đã đệ trình đề nghị trên lên Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter, người hiện đang nắm giữ chức chủ tịch luân phiên của tổ chức này.
Các nhà phân tích cho rằng, chiến dịch quân sự của Ukraine hiện nay có thể đẩy nước này rơi vào một cuộc nội chiến Đông – Tây. Trong những cuộc khảo sát gần đây, người dân các thành phố miền Đông Ukraine không muốn sáp nhập vào Nga mà chỉ đòi quyền tự trị theo mô hình liên bang.
Điều đáng nói là, người dân khu vực này không thừa nhận chính quyền hiện tại ở Kiev, thậm chí xem chính phủ là một “tổ chức tội phạm”, “nhóm khủng bố”, “tân phát xít”…
THUÝ TRINH
(Theo Itar-Tass/RIA-Novosti)

