Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Theo các hãng tin Reuters, Itar-Tass ngày 5.5, quân đội Ukraine và lực lượng vũ trang của những người biểu tình đòi liên bang hoá ở khu vực miền Đông vẫn đang trong thế trận giằng co.

Với trang bị chính quy và được xe tăng, thiết giáp máy bay ném bom yểm trợ, quân đội Ukraine đang tỏ ra lấn lướt trước những người biểu tình.
![]() |
|
Lực lượng đòi liên bang hoá lập rào chắn gần đường cao tốc ở Andreevka, phía Nam Sloviansk. Ảnh: AP. |
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, trong các cuộc giao tranh, đã có 5 cảnh sát vũ trang thiệt mạng, khoảng 30 người bị thương. Trong khi đó, phía biểu tình cũng cho biết, họ mất 4 tay súng.
Chiến sự giằng co, diễn ra chủ yếu trên tuyến đường cao tốc nối liền giữa hai thành phố Sloviansk và Donetsk. Ở một số điểm cố thủ rìa ngoại ô thành phố Sloviansk, quân đội Ukraine triển khai xe tăng liên tục bắn thẳng vào các ngôi làng, làm 2 dân thường thiệt mạng, 10 người khác bị thương. Các tay súng thuộc lực lượng đòi liên bang hoá buộc phải rút về trung tâm thành phố.
Thị trưởng nhân dân thành phố Sloviansk, ông Vyacheslav Ponomarev cho biết, quân đội Ukraine đã được tăng viện bằng lực lượng lính dù. “Đối với chúng tôi, họ không phải là quân đội, mà là quân phát xít” – ông Ponomarev nhấn mạnh.
Dù đang giành thế thượng phong, tuy nhiên chiều 5.5, thêm 01 chiếc trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine lại bị lực lượng biểu tình bắn bằng súng máy, đâm đầu xuống một con sông. Rất may phi hành đoàn đã tẩu thoát kịp thời. Như vậy cho đến nay, lực lượng biểu tình đã bắn hạ 03 trực thăng Mi-24, loại khỏi vòng chiến 01 chiếc Mi-8 của quân đội Ukraine
Trong khi đó, cũng trong hôm 5.5, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố báo cáo dài 81 trang về các vụ vi phạm nhân quyền tại Ukraine từ cuối tháng 11.2013 đến cuối tháng 3.2014.
Báo cáo nhấn mạnh, trong khoảng thời gian này, chính quyền bất hợp pháp hiện nay tại Ukraine sử dụng vũ lực đối với người biểu tình, thực hiện cuộc đảo chính vi hiến, cũng như huỷ hoại quyền lực tối cao của chính quyền nhà nước. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, cho đến nay, các vụ vi phạm nhân quyền tại Ukraine vẫn chưa được giải quyết.
Bộ Ngoại giao Nga cũng đề cập các mốc thời gian khi mà giới chính trị Mỹ và Liên minh châu Âu “can thiệp” vào tình hình Ukraine.
TRINH DƯƠNG
Theo Reuters/Itar-Tass
