Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sau vụ nổ tại một nhà máy hoá chất, chính phủ Ukraine đã hối thúc Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đến kiểm tra mức độ phóng xạ bên trên thành phố Donetsk ở miền Đông nước này.

![]() |
|
Các thành viên của OSCE và phóng viên kiểm tra một hố bom tại làng Telmanove, phía Nam thành phố Donetsk. Ảnh: sputniknews |
Nhà máy hoá chất quân sự Donetsk (DKZHI) chịu trách nhiệm sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp, đạn dược, đạn pháo và xử lý đạn cũ.
“Sau một thời gian dài, giờ đây việc tập trung đạn dược và thuốc nổ tại những khu vực của nhà máy đã chạm đến mức nguy hiểm nhất. Hơn một năm qua, nhà máy đã trở thành mối đe doạ cho toàn khu vực”, bình luận đăng trên Facebook của bộ chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Kiev ở Đông Nam Ukraine.
Trước đó, Bộ này cũng báo cáo rằng, một vụ nổ xảy ra tại Nhà máy hoá chất quân sự Donetsk hôm 16.6 có thể dẫn đến hư hỏng kho chứa phóng xạ.
Facebook của Bộ Chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt của Kiev ở Đông Nam Ukraine trích lời thiếu tướng quân đội Ukraine Andriy Taran cho rằng: “Tình huống này đang gây lo ngại lớn cho phía chính phủ Ukraine, bởi có một khả năng về sự rò rỉ chất phóng xạ vốn rất nguy hiểm cho sức khoẻ và cuộc sống của một số lớn dân thường trong khu vực”.
Nhà máy DKZHI phát nổ hôm 8.2 khiến Donetsk rung chuyển. Đây không phải lần đầu DKZHI bị tấn công. Trong tháng 9 và tháng 11.2014, nhà máy này cũng bị nổ lớn khi bị tên lửa “Tochka-U” bắn trúng.
THUÝ TRINH
Theo sputniknews
