Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Vẫn còn nhiều hộ dân “khát” nước sạch
Chủ nhật: 03:16 ngày 08/05/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ gia đình ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành phải khoan giếng, bơm nước lên rồi lọc để sử dụng. Tuy nhiên, việc lọc nước mang tính thủ công và tự phát ở mỗi gia đình, khó có thể bảo đảm đúng tiêu chuẩn nước sạch như quy định, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Nước sạch được xử lý tại Nhà máy nước Tây Ninh.

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu cuộc sống người dân ngày càng nâng cao, trong đó có nhu cầu về sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, không phải nơi nào người dân cũng được sử dụng nước sạch. Trên thực tế, có rất nhiều hộ dân nhà ở đô thị, vùng ven thành phố vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ gia đình ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành phải khoan giếng, bơm nước lên rồi lọc để sử dụng. Tuy nhiên, việc lọc nước mang tính thủ công và tự phát ở mỗi gia đình, khó có thể bảo đảm đúng tiêu chuẩn nước sạch như quy định, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Chị Nguyễn Thị Thu ở ấp Thanh Trung, biết rằng việc sử dụng nước cấp thuỷ sẽ tốn kém hơn so với sử dụng nước từ trạm cấp nước nông thôn hay giếng khoan tự bơm, nhưng bà con vẫn muốn có nước cấp thuỷ bởi đây là nhu cầu cần thiết để bảo đảm sức khoẻ cho gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiến nghị, người dân ở đây vẫn chưa được sử dụng nguồn nước máy này.

Ở 3 xã cánh Tây của huyện Trảng Bàng cũng vậy, nguồn nước ngầm luôn bị nhiễm phèn nặng, nên Nhà nước đã đầu tư xây dựng 9 công trình cấp nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, các công trình này đã xuống cấp, hiệu quả hoạt động kém, chất lượng nước không cao, nên đa số các hộ dân ở đây cũng tha thiết mong có nguồn nước sạch thực sự. Ông Trần Công Tuất- nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Bình Thạnh cho biết, mạch nước ngầm ở đây bị nhiễm phèn nặng nên các công trình cấp nước nông thôn cũng khó xử lý nước cho đạt chất lượng tốt. Vì sao không lập nhà máy xử lý nước sông Vàm Cỏ Đông cho nhân dân có nước sạch để sử dụng?- ông Tuất đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều hộ dân ở các xã Tân Bình, Bình Minh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh mong có nguồn nước sạch. Chị Nguyễn Mỹ Phương- một hộ dân ở khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh cho biết: “Nói là ở thành phố nhưng đến nay nhà tôi vẫn chưa có nước máy để sử dụng, cứ phải sử dụng nước tự bơm, mà nguồn nước chẳng biết có bảo đảm an toàn hay không”.

Ông Nguyễn Thế Bảo - Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho biết, trên thực tế, có nhiều hộ dân trên các tuyến đường có nhu cầu sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, do tình hình phân bố dân cư khu vực này rất thưa thớt, tổng số hộ sử dụng không nhiều, trong khi chi phí đầu tư đường ống, chi phí bảo dưỡng, quản lý vận hành khá lớn, nên trước mắt công ty chưa thể kéo ngay nguồn nước. Bên cạnh đó, cũng có nhiều hộ dân trên các tuyến đường đã được đầu tư đường ống nhưng lại không sử dụng (hiện có hơn 2.000 hộ đã gắn đồng hồ nhưng không sử dụng nước). Cũng có nhiều hộ đăng ký sử dụng nhưng số lượng thực dùng rất ít.

Theo ông Bảo: “Thực hiện Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11.7.2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, công ty đầu tư miễn phí hệ thống ống nhánh (bao gồm cả đồng hồ đo nước) cho khách hàng trong phạm vi 4m (hơn 1 triệu đồng/khách hàng). Tuy nhiên, trung bình mỗi tháng, công ty có hơn 6.000 khách hàng có mức sử dụng nước dưới 4m3/tháng, làm lãng phí chi phí đầu tư…”.

Hiện nay, có 6/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có hệ thống cấp nước đô thị là: các xã, phường thuộc thành phố Tây Ninh, thị trấn Hoà Thành, thị trấn Châu Thành, thị trấn Bến Cầu, thị trấn Trảng Bàng, thị trấn Gò Dầu, với tổng công suất thiết kế 28.000m3/ngày đêm. Thế nhưng, tổng công suất khai thác thực tế hiện chỉ đạt 20.000m3/ngày đêm. Riêng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, đến nay quản lý và cấp nước cho 24.400 khách hàng, với sản lượng tiêu thụ năm 2015 trên 6.000.000m3. Còn lại 3 huyện Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu chưa có hệ thống cấp nước đô thị, người dân vẫn phải dùng nguồn nước tự bơm để sinh hoạt. Tây Ninh đang kêu gọi nhà đầu tư đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân ở 3 địa phương trên.

Theo Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, thời gian tới, công ty sẽ tham gia đấu thầu để đầu tư thực hiện hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân ở thị trấn Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu. Riêng năm 2016, dự kiến công ty sẽ đầu tư trên 100 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, mở rộng các đường ống nước ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh, Châu Thành, Hoà Thành, Bến Cầu, Trảng Bàng, Gò Dầu và phát triển hệ thống cấp nước ở nông thôn. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự ủng hộ của đông đảo người dân. Điều quan trọng là người dân cần nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải sử dụng nước sạch để bảo đảm sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

HUY LIỆU

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục