Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổ chức y tế thế giới (WHO) hôm 28.8 báo cáo, số người tử vong do đại dịch Ebola tại Tây Phi đã vượt quá con số 1.500 người, trong khi số người nhiễm virus nguy hiểm này cũng tăng lên hơn 3.000 người.

![]() |
|
Một phụ nữ Liberia giơ một mẩu giấy hướng dẫn cách ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Ebola tại thành phố Monrovia, Liberia. Ảnh: Ria Novosti |
“Con số tổng cộng về những trường hợp được xác định và có thể nhiễm bệnh trong đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại 4 quốc gia bị ảnh hưởng, được báo cáo bởi các Bộ Y tế các nước Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone, là 3.069 người, với 1.552 người tử vong”- WHO cho biết trong báo cáo được đăng trên website của cơ quan này, đồng thời cảnh báo rằng, dịch bệnh đang tiếp tục lây lan nhanh chóng.
“Hơn 40% tổng số ca nhiễm bệnh được phát hiện trong vòng 21 ngày qua. Hầu hết các bệnh nhân đều tập trung tại một vài địa phương nhất định”- WHO cho biết. Sắp tới, WHO sẽ công bố một bản kế hoạch chiến lược nhằm chống lại dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử.
WHO cũng cho biết, dịch Ebola mới bùng phát ở Cộng hoà Dân chủ Congo được xác định là một chủng khác so với dịch bệnh đang hoành hành tại 4 nước Tây Phi là Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.
Trước đó, hôm 27.8, một nhân viên làm việc cho WHO bị nhiễm virus Ebola ở Tây Phi đã được đưa tới Hamburg, Đức, để điều trị. Bệnh nhân là một nhà dịch tễ học người Senegal, bị nhiễm virus Ebola khi làm việc tại một phòng thí nhiệm ở Kailahun, thành phố phía Đông Sierra Leone, một trong những nơi dịch Ebola hoành hành ác liệt nhất ở quốc gia Tây Phi này.
Cũng theo số liệu của WHO, có trên 240 nhân viên y tế nhiễm virus Ebola ở Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone, với trên 120 người đã tử vong. WHO gọi số nhân viên y tế nhiễm bệnh Ebola là “chưa từng có tiền lệ”.
Đại dịch bắt đầu từ tháng 12.2013 tại Guinea, sau đó lan sang Liberia, Sierra Leone, Nigeria và gần đây nhất là Cộng hoà Congo. Đây được coi là đợt bùng phát làm nhiều người chết nhất của căn bệnh này kể từ khi nó được phát hiện năm 1976.
TRINH DƯƠNG
Theo Ria Novosti
