Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người sáng lập WikiLeaks, Julian Assange (ảnh) cho hay, những tài liệu rò rỉ từ các Bộ của Saudi Arabia vừa tiết lộ, từ năm 2012, Saudi Arabia, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã bí mật thoả thuận với nhau để lật đổ chính quyền Syria.

![]() |
Julian Assange đã tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1 (Russia 1) hôm Chủ Nhật, và cho rằng, cả Mỹ, Pháp và Anh cũng có liên quan trong thoả thuận bí mật này.
Theo Julian Assange, các đồng minh của Washington tại Trung Đông như Riyadh hành động ngày càng hung hăng hơn và thậm chí chống lại chỉ thị của Mỹ.
Syria chìm vào khủng hoảng chính trị từ năm 2011 với hơn 230.000 người chết và hàng triệu người bị thương trong các cuộc bạo lực.
Hồi đầu tháng 6, WikiLeaks đã bắt đầu công bố hàng trăm ngàn tài liệu của chính phủ và Bộ ngoại giao Saudi Arabia, bao gồm cả các biên bản nội bộ từ các tổ chức chính phủ cũng như những bức điện tín từ các đại sứ quán trên khắp thế giới.
Trang web này tuyên bố đã công bố hơn 60.000 tài liệu của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, kể cả tài liệu mật, hầu hết là bằng tiếng Arab. Những báo cáo mật từ một số cơ quan của Saudi, bao gồm Bộ Nội Vụ và Tổng cục tình báo của vương quốc Arab cũng nằm trong số những tài liệu được công bố. WikiLeaks còn đăng tải cả những thư tín mật của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia trao đổi với các nước khác.
Năm 2010, Julian Assange đã trở nên nổi tiếng trên thế giới nhưng lại khiến chính quyền Mỹ nổi giận khi phát tán hàng trăm ngàn tài liệu ngoại giao và quân sự của Mỹ, bao gồm những tài liệu liên quan đến các cuộc xung đột tại Iraq và Afghanistan.
Từ tháng 6.2012, Assange đã ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador tại London và được được cấp quyền tị nạn chính trị từ Quito sau khi ông thua trong một cuộc đấu tranh chống việc dẫn độ đến Thuỵ Điển, nơi ông bị truy nã vì liên quan đến những cáo buộc lạm dụng tình dục.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews
