Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Xã đoàn Phước Chỉ: Chung tay xây dựng nông thôn mới
Thứ ba: 08:50 ngày 20/10/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Những năm qua, xã đoàn Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) đã có nhiều cách làm hay, công trình thanh niên thiết thực, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xác định công tác chăm lo đời sống, tinh thần của thanh niên, đặc biệt là thiếu nhi là một trong những việc làm quan trọng để thu hút thanh thiếu niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội, vì thế, trong thời gian qua, Ban chấp hành xã đoàn Phước Chỉ đã thực hiện nhiều việc làm hiệu quả, huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, tiêu biểu như công trình “nhà nhân ái” cho đoàn viên nghèo, công trình “em nuôi của Đoàn”.

BCH Xã đoàn Phước Chỉ cùng mạnh thường quân trao nhà nhân ái cho học sinh nghèo.

Qua tiếp xúc với các bạn trẻ, Ban chấp hành xã đoàn luôn tranh thủ tìm hiểu hoàn cảnh, đời sống của các bạn để có cách hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.

Từ năm 2011 đến 2014, xã đoàn đã vận động đoàn cấp trên và mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà nhân ái cho đoàn viên nghèo, với tổng trị giá 299 triệu đồng; vận động Đoàn uỷ Công an huyện, quân sự huyện, quỹ học bổng Vì yêu thương ở thành phố Hồ Chí Minh nhận đỡ đầu, trao học bổng thường xuyên cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Từ những phần việc thiết thực đó, nhiều em học sinh nghèo đã có thể vững bước đến trường, theo đuổi ước mơ học tập. Điển hình như trường hợp của em Lê Kim Hiếu, học sinh lớp 7, trường THCS Phước Chỉ. Gia đình em Hiếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cuộc sống khốn khó, mẹ em lại không may mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình cứ trong cảnh thiếu trước hụt sau. Đã vậy, ngôi nhà che mưa nắng của gia đình em cứ ngày một xiêu vẹo, dột nát. Cũng vì thế, chuyện học hành của Hiếu không được thuận lợi như bạn bè đồng trang lứa, luôn đứng trước nguy cơ phải dở dang việc học bất cứ lúc nào.

Trước hoàn cảnh của Hiếu, Ban chấp hành xã đoàn đã vận động Câu lạc bộ từ thiện Đồng Tâm trao tặng căn nhà nhân ái cho gia đình Hiếu. Cùng đó, xã đoàn đã nhận Hiếu làm em nuôi của Đoàn, vận động học bổng Vì yêu thương trao cho em Hiếu mỗi năm một suất học bổng trị giá 6 triệu đồng, được hỗ trợ xuyên suốt đến năm em tốt nghiệp THPT.

Đến nay, được sự giúp đỡ của xã đoàn, gia đình em Hiếu đã có cuộc sống ổn định hơn trước. Riêng Hiếu đã có thể yên tâm tập trung vào việc học, để mai này thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo.

Với đặc thù địa hình có nhiều kênh, rạch chằng chịt nên người dân ở những ấp ven sông của xã Phước Chỉ luôn gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi đi lại. Trước thực trạng ở địa phương, Ban chấp hành xã đoàn đã thực hiện nhiều mô hình, công trình thanh niên thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn sông nước, trong đó phải kể đến công trình làm cầu giao thông và đường giao thông nông thôn.

Từ năm 2011 đến nay, xã đoàn Phước Chỉ đã tổ chức xây dựng được 7 cây cầu bê tông kiên cố, 10 cầu ván trụ bê tông, với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; tổ chức rải sỏi các tuyến đê bao, làm đường giao thông liên ấp với tổng chiều dài hơn 10km, kinh phí hơn 600 triệu đồng.

Phần lớn các công trình cầu, đường giao thông này đều được xã đoàn thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cùng chung tay.

Công trình thanh niên cầu Phước Long do Xã đoàn Phước Chỉ xây dựng, giúp thầy trò trường tiểu học Trung Lập đến trường được thuận lợi hơn.

Từ hiệu quả của công trình thanh niên cùng chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn của xã đoàn, xã Phước Chỉ hôm nay đã có thêm nhiều cây cầu mới kết nối hai bờ, những con đường liên ấp nối liền phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân và góp phần không nhỏ trong việc giúp học sinh nơi đây bám trường, bám lớp.

Điển hình là ở điểm trường tiểu học Trung Lập (ấp Phước Long), từ nhiều năm qua cứ đến mùa mưa lũ là thầy trò nơi đây đến lớp rất vất vả, họ phải chèo ghe, lội nước mới vào được trường.

Trước tình hình đó, xã đoàn Phước Chỉ đã tổ chức vận động mạnh thường quân, đoàn viên thanh niên và nhân dân cùng đóng góp tiền và ngày công lao động xây dựng một cây cầu bê tông bắt ngang sông, kết nối trường và con đường đê bao bên kia sông. Sau khi cầu hình thành, đường đến trường của thầy trò nơi đây đã dễ dàng, thuận tiện hơn.

Thầy Nguyễn Văn Xứ, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Lập chia sẻ: Trước đây, để đến được trường thầy trò chúng tôi phải lội bộ men theo đường bờ ruộng hơn cả cây số, đó là vào mùa khô.

Còn mùa lũ thì càng vất vả hơn nhiều, cả thầy lẫn trò phải lội nước, lội lầy mới đến được trường. Bây giờ có cây cầu bắc ngang, việc đi lại đã thuận lợi hơn rất nhiều, có thể di chuyển bằng xe máy, xe đạp đến trường rất nhanh.

Chị Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã đoàn Phước Chỉ cho biết: Trong quá trình thực hiện, Ban chấp hành xã đoàn cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và Đoàn cấp trên, đặc biệt là sự ủng hộ của các mạnh thường quân, nhân dân ở địa phương đã tiếp thêm sức mạnh để xã đoàn hoàn thành tốt được nhiệm vụ, góp sức trẻ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, làm cho quê hương mình thêm giàu đẹp.

Châu Pha

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục