Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Vụ án nguyên Trưởng công an xã nhận hối lộ:
Xét xử sơ thẩm lại
Thứ hai: 03:49 ngày 31/10/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - TAND huyện Tân Châu tuyên án vào ngày 1.11.2016. Báo Tây Ninh sẽ thông tin đến bạn đọc kết quả xét xử vụ án.

Các bị cáo trong vụ án tại phiên toà sơ thẩm lần đầu vào tháng 7.2015.

Tháng 9.2015, Báo Tây Ninh đã đưa tin TAND tỉnh mở phiên toà phúc thẩm, xem xét kháng nghị của VKSND tỉnh và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 8 bị cáo trong tổng số 23 bị cáo của vụ án “tổ chức đánh bạc”, “bắt giữ người trái pháp luật”, “cố ý làm hư hỏng tài sản”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”,  “cho vay lãi nặng” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, xảy ra tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

Trước đó, vào tháng 7.2015, TAND huyện Tân Châu đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án trên, tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Linh (SN 1986)- nguyên Trưởng Công an xã Tân Phú 10 năm tù cho 2 tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “nhận hối lộ”. Cùng bị xử phạt về tội nhận hối lộ có Nguyễn Hoàng Vinh (SN 1971)- nguyên Phó Trưởng Công an xã Tân Phú với mức án 5 năm tù; Nguyễn Lê Việt (SN 1973)- nguyên công an viên xã Tân Phú với mức án 7 năm tù.

Riêng bị cáo cầm đầu vụ án là Trần Huy Trương (SN 1985, ngụ xã Tân Phú, huyện Tân Châu) bị tuyên phạt 8 năm tù, trong đó 5 năm tù về tội đưa hối lộ, 1 năm tù về cố ý làm hư hỏng tài sản, 1 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và 1 năm tù về tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị xử phạt từ 1 năm tù cải tạo không giam giữ đến 2 năm tù giam tuỳ theo từng tội danh mà các bị cáo bị truy tố.

Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh đề nghị huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại do cấp sơ thẩm có nhiều vi phạm trong áp dụng pháp luật hình sự. Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng nghị của VKSND tỉnh, tuyên huỷ một phần bản án sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại, bởi số tiền hối lộ mà Trương, Dung khai nhiều hơn số tiền mà Linh, Việt khai, nhưng quá trình điều tra chưa làm rõ; bị cáo Trương có tiền đưa hối hộ là do Tâm, Phát, Dung chi nhưng không xem xét hành vi đưa hối lộ của Tâm, Phát, Dung là bỏ lọt tội phạm...

Ngoài ra, Hội đồng xét xử phúc thẩm còn cho rằng bị cáo Dung từng có tiền án chưa được xoá án tích, nhưng cấp sơ thẩm lại áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ về tội “Cho vay lãi nặng” là không đúng, thiếu tính răn đe; đồng thời Dung còn cấu kết với các đối tượng trong vụ án thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” nhưng cấp sơ thẩm đã không xem xét…

Mới đây, TAND huyện Tân Châu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Theo cáo trạng của VKSND huyện Tân Châu được ban hành ngày 4.5.2016, từ khoảng tháng 4 đến tháng 10.2014, tại địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Bùi Thanh Tâm tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà được thua bằng tiền. Để sòng bạc hoạt động, Tâm chi tiền bảo kê cho Trần Huy Trương và thuê Nguyễn Vĩnh Phương, Trần Văn Đáng làm nhiệm vụ cảnh giới.

Đến khoảng tháng 7.2014, Trương đưa hối lộ cho Trần Tuấn Linh– nguyên Trưởng Công an xã Tân Phú 2 lần với số tiền 10 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Vinh– nguyên Phó Trưởng Công an xã 3 lần với số tiền 6,1 triệu đồng và Nguyễn Lê Việt– nguyên Công an thường trực xã 3 lần với số tiền 12 triệu đồng để bảo kê sòng bạc. Ngoài ra, Trần Tuấn Linh còn có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” do đã 2 lần cho Trần Huy Trương mượn còng số 8 mà mình có trách nhiệm quản lý để Trương bắt người trái pháp luật.

VKSND huyện Tân Châu truy tố Trần Huy Trương về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”; “Đưa hối lộ” và “Tổ chức đánh bạc”; truy tố Nguyễn Quốc Dương, Lê Anh Tú, Lê Minh Nhựt, Phạm Thương Hoài và Nguyễn Chí Hoà về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”; truy tố Trần Tuấn Linh về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; truy tố Nguyễn Lê Việt và Nguyễn Hoàng Vinh về tội “nhận hối lộ”. Riêng Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Vĩnh Phương, Trần Văn Điền và Trần Văn Đáng bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc”, Vũ Thị Ngọc Dung bị truy tố về tội “cho vay lãi nặng”...

Dự kiến, TAND huyện Tân Châu sẽ tuyên án vào ngày 1.11.2016. Báo Tây Ninh sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc kết quả xét xử vụ án.

THIÊN TÂM

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục