Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Sư đoàn 5:

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” 

Cập nhật ngày: 22/06/2020 - 22:28

BTN - Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được tuổi trẻ Sư đoàn 5 cụ thể hoá bằng nhiều phong trào hành động thiết thực, tạo sự lan toả, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn cơ sở Trung đoàn 5 phối hợp với Huyện đoàn Châu Thành tổ chức hoạt động “Tiếp sức mùa huấn luyện”.

Sôi nổi các phong trào, việc làm ý nghĩa

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, Đoàn Thanh niên các cấp trong toàn Sư đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ như: diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác Hồ căn dặn”; sinh hoạt chuyên đề “Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”; tổ chức hội thi “Kể chuyện Bác Hồ với thanh niên - Thanh niên với Bác Hồ”, “Theo bước chân Người”; tham gia thi làm video “tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác”; thi tìm hiểu và chiếu phim tư liệu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Bác; tuyên truyền về Bác trên hệ thống phát thanh nội bộ, pa-nô áp-phích, băng-rôn khẩu hiệu, bảng tin; tuyên tuyền trên mạng xã hội mô hình “Câu lạc bộ Lý luận trẻ”; giao lưu văn hoá văn nghệ; phát động cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”…

Qua đó, đã có nhiều mô hình cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”; “Ngôi nhà 100 đồng”; “Hũ gạo tình thương”; “Mỗi tuần học một lời Bác Hồ dạy”... Việc học tập và làm theo Bác ngày càng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, lan toả sâu rộng trong mỗi cán bộ, ĐVTN. Việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt được tổ chức Đoàn các cấp quan tâm tổ chức thường xuyên.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã có hơn 1.200 buổi sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, gần 1.300 buổi diễn đàn “Thanh niên làm theo lời Bác Hồ căn dặn”, hơn 11.000 lượt cán bộ, ĐVTN được học tập, tiếp cận nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có gần 300 điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Lan toả các gương điển hình tiên tiến

Thiếu tá Đoàn Mạnh Quân- Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 5 là đảng viên trẻ tiêu biểu. Anh Quân được ví như “một cây sáng kiến”, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị cũng như hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018, với tinh thần “Tuổi trẻ sáng tạo vươn tới những đỉnh cao”, mặc dù vừa làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và SSCĐ cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác, gặp khó khăn về mặt thời gian và việc nghiên cứu tài liệu nhưng anh Quân vẫn tìm tòi nghiên cứu và cho ra đời các sáng kiến như: Thiết bị huấn luyện ban đêm của súng bộ binh, đoạt giải Ba “Tuổi trẻ sáng tạo quân đội năm 2016”; Máy cắt cỏ bằng động cơ điện và Thiết bị điều khiển nổ từ xa được Sư đoàn 5 công nhận loại B năm 2017, 2018.

Năm 2018, Thiếu tá Đoàn Mạnh Quân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì “đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017”; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013, 2016, 2017; gương mặt trẻ tiêu biểu Quân khu năm 2016; bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2017”; bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh về “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2018; giấy chứng nhận đoạt giải Ba “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2016”...

Trên cương vị là Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Thiếu tá Đoàn Mạnh Quân còn tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các mô hình như: “Mỗi tuần học một điều luật”, “Mỗi tuần dành một giờ tự học”, “Mỗi tuần học một lời Bác Hồ dạy”… góp phần cùng tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và đạt thành tích xuất sắc.

Một điển hình khác là binh nhất Trần Quốc Minh, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5. Minh là tài năng trẻ với những hoạt động văn hoá văn nghệ sôi nổi. Minh có năng khiếu và là người tham gia văn hoá, văn nghệ sôi nổi trong những năm ngồi ghế nhà trường thời trung học phổ thông. Minh vừa học vừa tham gia vũ đoàn “Number one” - một vũ đoàn nổi tiếng ở Sài Gòn. Đến năm 2017, Minh tốt nghiệp trung học phổ thông và theo học Trường cao đẳng múa thành phố Hồ Chí Minh (hệ 2 năm), được cấp bằng “Diễn viên múa chuyên nghiệp”.

Năm 2019, tạm gác lại chuyện lập nghiệp, Minh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong thời gian học tập, công tác tại Trung đoàn 5, Minh được chọn vào đội tuyên truyền xung kích. Với sở trường và chuyên môn, Minh được giao làm đội trưởng, đồng thời đảm nhiệm vai trò là tổng đạo diễn, biên đạo múa phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết trong năm và tham gia các hội thi do các cấp tổ chức.

Năm 2019, binh nhất Trần Quốc Minh được Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5 giao nhiệm vụ biên đạo chương trình tham gia “Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX” đoạt giải Nhất; dàn dựng chương trình tham gia “Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội, khu vực phía Nam” đoạt giải Ba; chương trình tham gia “Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Tây Ninh lần thứ XXIII” đoạt giải Nhất; hội thi “Tuổi trẻ Tây Ninh với di sản văn hoá Việt Nam” đoạt giải Nhì. Ngoài ra, các hội thi do Sư đoàn tổ chức, Minh là tổng đạo diễn của đội tuyên truyền xung kích, Trung đoàn 5 đều đoạt giải Nhất.

“Được thủ trưởng các cấp giao nhiệm vụ biên đạo, dàn dựng các hội thi, đặc biệt là hội thi lớn mang tầm vóc toàn quân, lúc đầu tôi rất lo lắng vì sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thủ trưởng, đồng đội động viên, chia sẻ, tôi có thêm động lực và tự tin hơn. Sau mỗi cuộc thi, liên hoan, tôi rất tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để mang lại vinh quang cho đơn vị”- binh nhất Trần Quốc Minh thổ lộ.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, sức trẻ của Sư đoàn 5 được phát huy, màu áo xanh “Người lính Cụ Hồ” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong đó phải kể đến hoạt động của Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 24 quân y giúp đỡ cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực vành đai đơn vị đóng quân; xây dựng video tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn cơ sở Trung đoàn 5...

Phát huy những kết quả đạt được, tuổi trẻ Sư đoàn 5 tiếp tục xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, ra sức học tập, lao động góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Sư đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

HOÀNG ĐỨC DANH