Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2019

>> Công tác chuẩn bị và tổ chức Ðại hội Ðảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020 (Xem trang 2).

Sáng 31.10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương khoá XII. Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh chủ trì hội nghị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2019

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh kết luận hội nghị.

>> Đi tìm giải pháp hạn chế tai nạn giao thông (Xem trang 8).

Theo Ban ATGT tỉnh, 9 tháng năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 105 vụ, làm chết 49 người, bị thương 90 người- giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ. Tuy nhiên, làm thế nào để những con số này tiếp tục giảm trong thời gian tới, đó là vấn đề hiện đang được toàn tỉnh quan tâm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2019

Lực lượng CSGT tuần tra trên các tuyến đường.

>> Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh:

Công khai xin lỗi và khôi phục danh dự của 7 công dân bị bắt oan (Xem trang 4).

Trong lời phát biểu tại buổi xin lỗi công khai, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Văn Dựa xúc động tuyên bố: “Đại diện cho Viện KSND và Công an tỉnh, hôm nay tổ chức phiên họp công khai chân thành xin lỗi các ông bà, cùng gia đình các ông bà và nhân dân địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2019

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nguyễn Văn Dựa tặng hoa xin lỗi công khai các công dân bị bắt oan.

>> Điểm mặt các dự án ma (Xem trang 7).

Thời gian gần đây, việc phân lô bán nhiều “dự án” bất động sản (BĐS) sai phạm đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có dự án “ma” gây nhiễu loạn thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng khi đầu tư bởi hầu hết các dự án này chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Phóng viên đã tìm hiểu và ghi nhận thực tế một số “dự án ma” đang được rao bán công khai trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2019

Dự án Thuận Việt Villa vẫn đang được triển khai xây dựng bình thường.

>> Cảnh sát giao thông:

Phát hiện xe taxi chở hơn 4.000 gói thuốc lá lậu (Xem trang 5).

Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 29.10, trên tuyến QL22 thuộc ấp An Bình, xã An Hoà, huyện Trảng Bàng, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ, nhận được tin báo có 1 thanh niên điều khiển xe taxi biển số 51A-988.70 chở thuốc lá lậu từ Gò Dầu về TP. Hồ Chí Minh. Từ nguồn thông tin trên, tổ tuần tra tiến hành xác minh, đồng thời tổ chức chốt chặn và dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện chiếc xe trên chở 6 bọc nylon màu đen chứa 4.380 gói thuốc lá ngoại nhập.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.11.2019

Tang vật bị thu giữ.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO