Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018

>> Đại biểu Quốc hội:
Trồng cây lưu niệm tại công viên huyện Dương Minh Châu (Xem trang 2).

Nhân dịp tiếp xúc cử tri khối huyện, cụm liên xã tại huyện Dương Minh Châu, hai đại biểu Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội và Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh uỷ đã đến trồng cây lưu niệm tại công trình xây dựng công viên huyện. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018
Các vị lãnh đạo trồng cây gõ đỏ trong công viên DMC.

>> ĐBQH tiếp xúc cử tri:

“Bức xúc” chuyện giờ rước con đi học về và trạm y tế phường (Xem trang 2).

Sau khi cử tri phản ánh, Trường tiểu học thị trấn Hoà Thành thay đổi giờ tan học vào lúc 11 giờ 30 phút ngày thứ sáu hằng tuần. Với quy định mới này, một số cử tri lại tiếp tục không đồng tình. Cử tri cho biết, thời gian này, cán bộ công chức, viên chức, người lao động vẫn còn làm việc ở cơ quan, xí nghiệp, nếu rước con về sớm, không ai trông coi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018
Cử tri phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Ảnh Đại Dương

>> Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2018:

Hãy xét nghiệm để biết tình trạng HIV của bản thân (Xem trang 9).

Nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2018, để hiểu rõ hơn về chủ đề này, phóng viên của Báo Tây Ninh đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Cường-  Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018

>> Tây Ninh đẩy mạnh ứng dụng Zalo vào giải quyết thủ tục hành chính (Xem trang 4).

Tỉnh Tây Ninh cũng đã chính thức đưa vào hoạt động cổng hành chính công trên mạng xã hội Zalo. Tại đây, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh, kiến nghị và nộp hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018
Tài liệu tuyên truyền về ứng dụng Zalo trong thực hiện thủ tục hành chính.

>> Lênh đênh sóng nước sông Vàm (Xem trang 5).

Chuyến trải nghiệm trên sông của tôi cùng các đồng nghiệp Báo Tây Ninh được khởi đầu từ một “ý tưởng tính đột phá” của các vị lãnh đạo huyện Châu Thành. Đó là mở một tuyến du lịch bằng đường thuỷ trên dòng Vàm Cỏ Đông.

 Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018

Cây me tây cổ thụ trên bến Cây Ổi. Ảnh: Đ.H.T

>> Cho vay lãi nặng:

Gần 30 năm tù cho các bị cáo bắt, giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản (Xem trang 11).

Bị cáo Nguyễn Tấn Hưng bị phạt 11 năm tù, Nguyễn Chiến Thắng 9 năm tù, Nguyễn Lê Thành Trí 7 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”; Quách Minh Thành 1 năm 6 tháng tù về tội “Giữ người trái pháp luật”, Nguyễn Tấn Phát 1 năm 3 tháng tù về tội “Bắt người trái pháp luật”. Bản án tuyên đối với các bị cáo của TAND huyện Trảng Bàng vào ngày 29.11.

 Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.12.2018
Các bị cáo tại phiên toà (từ trái qua: Phát, Trí, Thắng, Hưng, Thành).

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO