Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.5.2018

>> Văn phòng Trung ương Cục miền Nam:

Những năm tháng không quên (Xem trang 3).

 “Có lần, anh em đưa đồng chí Võ Văn Kiệt đi công tác ở miền Tây, bất ngờ bị địch phục kích. Ðồng chí Huỳnh Minh Mương giao anh em đưa thủ trưởng đi hướng khác, một mình ở lại đánh địch. Ðoàn đi an toàn, nhưng Mương dũng cảm hy sinh”- ông Tô Bửu Giám, nguyên Phó Thường trực Văn phòng Trung ương Cục miền Nam bồi hồi nhớ lại.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.5.2018

Quang cảnh buổi họp mặt truyền thống ở Căn cứ Trung ương Cục miền Nam năm 2018.

>> Họp Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh:

Ðặc biệt quan tâm các dự án trọng điểm của tỉnh (Xem trang 6).

Chiều 4.5, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2021 tổ chức họp nghe các nhóm công tác báo cáo kết quả thực hiện tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.2018. Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang- Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.5.2018

Quang cảnh hội nghị.

>> Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Ðiện Biên Phủ:

Gặp gỡ những chiến sĩ Ðiện Biên ở Tây Ninh (Xem trang 5).

Ðã 64 năm trôi qua, kể từ khi Chiến thắng Ðiện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu (7.5.1954 - 7.5.2018), những chiến sĩ Ðiện Biên năm xưa giờ đã trở thành ông cụ hơn 90 tuổi. Thế nhưng, khi nhắc đến sự kiện này, các cụ đều phấn chấn hẳn lên, như trở lại một thời oanh liệt.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.5.2018

Vợ chồng cụ Tế luôn vui vẻ bên nhau. Ảnh: Ðại Dương

>> Ấp Thanh Phước, xã Thanh Ðiền:

Hàng chục người bị ung thư, vì sao? (Xem trang 10).

Gần ba năm nay, ở tổ dân cư số 19 và 20 của ấp Thanh Phước, xã Thanh Ðiền, huyện Châu Thành, “bỗng dưng” có nhiều người mặc bệnh ung thư. Một số người đã chết, số còn lại đang điều trị. Người dân ở đây hiện rất hoang mang, lo sợ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.5.2018

Người dân ấp Thanh Phước canh tác sát bên nghĩa địa.

>> Nông dân ngày càng quan tâm bảo vệ môi trường (Xem trang 6).

Với chủ trương phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch của tỉnh, thời gian qua, ngành Nông nghiệp cùng các cơ quan chức năng, báo chí trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông nghiệp sạch. Từ đó, người nông dân đã có sự thay đổi về nhận thức trong canh tác nông nghiệp, nhất là đối với việc bảo vệ môi trường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.5.2018

Nhân công xịt cỏ bằng phân u-rê tại vườn mãng cầu của ông Huấn, bên cạnh hệ thống tưới gốc được trang bị trong vườn cây.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO