Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.12.2018

>> Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (Xem trang 3).

Sáng nay 10.12, tại hội trường Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016- 2021 khai mạc phiên họp thứ 10.

>> Tuần lễ Văn hoá, du lịch nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng:

UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp Tây Ninh tham gia tối đa 10 triệu đồng (Xem trang 3).

Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết, giao Thường trực Ban tổ chức hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội. UBND tỉnh đã đồng ý hỗ trợ mỗi doanh nghiệp Tây Ninh tối đa 10 triệu đồng khi tham gia gian hàng tại lễ hội.

>> Phải bảo đảm lợi ích của người trồng mía (Xem trang 6).

* Niên vụ 2017-2018: diện tích mía bị cháy tăng 47%.

Đối với vụ thu hoạch 2018-2019, Sở NN&PTNT đề  nghị các công ty, nhà máy đường bố trí lịch thu hoạch và vận chuyển mía về nhà máy hợp lý hơn, tránh việc mía bị phơi bãi làm giảm chất lượng mía; công khai giá mía, chính sách đầu tư đến nông dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.12.2018

Thu hoạch mía bằng phương tiện cơ giới. Ảnh: Hoàng Anh

>> Ðẩy mạnh phòng, chống bệnh khảm lá mì giai đoạn đầu vụ (Xem trang 6).

Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố có dịch rà soát, cập nhật thường xuyên tình hình thu hoạch, diện tích nhiễm bệnh khảm lá vụ Hè Thu và vụ Mùa; cập nhật tình hình xuống giống và nhiễm bệnh cây mì vụ Ðông Xuân 2018-2019; tuyên truyền, thuyết phục người dân không tái canh cây mì trên diện tích đã nhiễm bệnh và không xuống giống vụ tiếp theo khi diện tích nhiễm bệnh vẫn còn trên đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.12.2018

Nông dân tiêu huỷ mì nhiễm bệnh khảm lá.

>> Nafoods Group muốn phát triển vùng nguyên liệu trái cây tại Tây Ninh (Xem trang 7).

Sáng 8.12, ông Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group để bàn về chiến lược phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.12.2018

Toàn cảnh buổi làm việc.

>> Hàng giả, hàng nhái- bao giờ thôi hoành hành (Xem trang 8).

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn nạn nhức nhối xã hội, gây ra nhiều hệ luỵ đến sức khoẻ, tài chính, suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, tính minh bạch của thị trường hàng hoá... Thời gian qua, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, vấn nạn này đã phần nào bị kiềm chế nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tập trung các mặt hàng như: cà phê bột, mỹ phẩm, xăng dầu, bột ngọt, mũ bảo hiểm, phụ tùng xe gắn máy, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 10.12.2018

Lực lượng Quản lý thị trường tổ chức tiêu huỷ  hàng giả, hàng nhái.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO