Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hải quan “vừa hồng, vừa chuyên, vừa có tâm, vừa có tầm” (Xem trang 4).

Chiều 10.1, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Cục Hải quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, Cục Hải quan cần tiếp tục kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên, vừa có tâm, vừa có tầm”, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

>> Dân vận chính quyền phải tạo được niềm tin ở người dân (Xem trang 2).

Theo Thủ tướng, trong năm 2019 và cả những năm tiếp theo, thành tựu không phải chỉ là những con số đạt được mà còn phải có được niềm tin của người dân. Muốn được vậy, các cấp chính quyền, cán bộ phải bỏ đi, xoá bỏ bệnh quan liêu, xa dân, phát huy vai trò của người đứng đầu, người có quyền phải làm gương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

Bộ phận một cửa của UBND huyện Gò Dầu tiếp nhận hồ sơ của người dân.

>> Nhớ mãi một lần lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro Ruz đến Tây Ninh (Xem trang 5).

Trong dịp đồng chí Fidel Castro Ruz đến thăm nhà máy đường Nước Trong, Mặc dù thời gian đã qua khá lâu, nhưng ấn tượng về chuyến thăm ấy vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của người Tây Ninh. Qua ký ức của những người từng chứng kiến sự kiện “Fidel đến Tây Ninh”, chúng tôi như nhận thấy trước mắt khung cảnh đón tiếp đồng chí thật sinh động, ấm áp nghĩa tình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

Đồng chí Fidel Castro Ruz trong chuyến thăm Tây Ninh tháng 12.1995. Ảnh: tư liệu BTN

>> Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán (Xem trang 4).

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tết (Ban Chỉ đạo 389) vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

Kiểm tra mặt hàng thực phẩm tết tại chợ phường 3, thành phố Tây Ninh (ảnh minh hoạ)

>> Giữ gìn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ:

Chuyện không của riêng ai (Xem trang 9).

Tiếp nối nhiều thế hệ, đông đảo nghệ nhân, gia đình, câu lạc bộ, đội đờn ca tài tử ở các địa phương trong tỉnh đã có nhiều đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển phong trào đờn ca tài tử Nam bộ, trao truyền cho thế hệ mai sau vốn quý của dân tộc.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

Một tiết mục đờn ca tài tử tại liên hoan Nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương.

>> Vẫn còn tình trạng mua bán biển số xe giả (Xem trang 6).

 Việc sử dụng biển số xe giả để lưu thông sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là đối với vấn đề quản lý các phương tiện giao thông. Một số trường hợp biển số xe bị hư hỏng hoặc mất, người dân ngại thủ tục xin cấp lại rườm rà hoặc vướng xe không chính chủ nên quyết định chọn cách làm biển số xe giả cho nhanh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.01.2019

Công an huyện Châu Thành cấp biển số xe mô tô cho người dân.

>> Đối tượng trộm 188 triệu đồng ra đầu thú (Xem trang 7).

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Dương Minh Châu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Hấu Vĩnh Nhịt, sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO