Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2019

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Các huyện biên giới cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh (Xem trang 2).

Các huyện biên giới đặc biệt quan tâm đến các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về vấn đề an ninh biên giới để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh biên giới.

>> Hoà Thành:

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020 (Xem trang 8).

Đến nay đã xây dựng 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết XI: 4/7 xã) và dự kiến đến cuối năm 2019 có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

>> Gần 440 ha bắp nhiễm sâu keo mùa thu (Xem trang 7).

Tính đến ngày 8.8.2019, toàn tỉnh phát hiện 438 ha bắp bị nhiễm sâu keo mùa thu. Trong đó, nhiễm nhẹ 346 ha, trung bình 92 ha, phân bố tại 8 xã thuộc 3 huyện, Dương Minh Châu; Gò Dầu và Tân Châu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2019

Sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp.

>> Đã có 1 người chết vì sốt xuất huyết (Xem trang 9).

Trên địa bàn ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu đã có 1 ca tử vong vì sốt xuất huyết (SXH). Đây là ca tử vong do SXH đầu tiên trong vòng hai năm trở lại đây trên địa bàn huyện Tân Châu. Bệnh nhân tử vong là bà N.T.H, sinh năm 1966.

>> Công an Hoà Thành:

Bắt đối tượng giả danh công an, chiếm đoạt tài sản (Xem trang 5).

Công an huyện Hoà Thành đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Gia Thuận (SN 1997, ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1999, ngụ xã Trường Đông, huyện Hoà Thành), để làm rõ hành vi giả danh công an chiếm đoạt tài sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.08.2019

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO