Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

>> Dịch vụ công phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm (Xem trang 2).

Ðây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sáng 11.9. Tham dự hội nghị từ điểm cầu Tây Ninh có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Người dân và doanh nghiệp giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

>> Ðoàn ÐBQH tỉnh:

Góp ý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Ðặc xá (sửa đổi) (Xem trang 4).

Ông Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng Ðoàn ÐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến tại hội nghị và cho biết, sau hội nghị, Ðoàn ÐBQH tỉnh tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý 2 dự luật để tổng hợp gửi Quốc hội xem xét tại kỳ họp lần thứ 6 sắp tới. Riêng đối với dự thảo Luật Ðặc xá (sửa đổi), tới đây, Ðoàn ÐBQH tỉnh sẽ tổ chức khảo sát thực tế và sẽ có một hội nghị chuyên đề riêng về nội dung này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Ðại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

>> Du lịch gắn với nông nghiệp:

“Mỏ vàng” chờ khai thác (Xem trang 10).

Du lịch gắn với nông nghiệp đang được kỳ vọng sẽ là “cú hích” đưa các vùng sản xuất nông nghiệp “sạch”, nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững. Dù loại hình du lịch này đầy tiềm năng, nhưng để tạo sức hút và mang lại hiệu quả cụ thể vẫn còn là một quá trình gian nan.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Làng nghề bánh tráng ở xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Lê Văn Hải

>> Tân Châu:

Cần siết chặt an toàn tại các bến đò (Xem trang 11).

Thiết nghĩ, người lái đò cần phải kiên quyết thực hiện theo nội quy khi chở khách. Rất mong cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ cho người dân, và thường xuyên quan tâm, nhắc nhở, thậm chí xử phạt các chủ phương tiện đò để răn đe nếu có vi phạm quy định về an toàn khi đưa đò.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Một một em nhỏ điều khiển đò tại bến Cây Khế.

>> Về chương trình Công nghệ giáo dục:

Ðừng để quá mù ra mưa (Xem trang 8).

Với sự nhiễu loạn, “khúc xạ” thông tin, một vấn đề không có gì quá to tát đã bị đẩy đi xa quá mức cần thiết. Hiện nay, một số người thiếu thiện chí đang kêu gào, đòi đốt sách và cấm học sinh đến trường. Ðừng để quá mù ra mưa.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Học sinh Trường Thực nghiệm GDPT, nay là Nguyễn Thượng Hiền trong ngày khai giảng năm học mới 2010-2011. Ảnh: Ð.H.T

>> Công an tỉnh:

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây ma tuý TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh (Xem trang 5).

Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Thị Thu Cúc- sinh năm 1991, ngụ Ninh Ðức, Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh và Võ Hoàng Phú Em- sinh năm 1988, ngụ ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu về hành vi tàng trữ ma tuý.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Ðối tượng Võ Hoàng Phú Em.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.9.2018

Ðối tượng Nguyễn Thị Thu Cúc.

.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO